Nhiều điểm mới tại “Mekong delta marathon” Hậu Giang mùa thứ 5, quy mô khoảng 10.000 vận động viên

14/03/2024 | 08:22 GMT+7

(HG) -  Ngày 13-3, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc cùng các sở, ban, ngành liên quan và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus, thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang lần thứ V - 2024.

Quang cảnh cuộc họp.

Dự kiến giải marathon quốc tế mùa thứ 5 diễn ra trong 2 ngày, với quy mô khoảng 10.000 vận động viên (trong đó có 2.000 vận động viên trẻ em). Thời gian được đề xuất từ ngày 6 và 7-7 hoặc từ ngày 20 và 21-7, với chủ đề “Cùng nhau tỏa sáng” (Shine Together).

Điểm mới trong năm nay sẽ bố trí các không gian Sport connect +, không gian trưng bày giải thưởng qua các năm, phòng chụp ảnh 3D, sẽ có thêm các đội biểu diễn mascot, ban nhạc underground, các trạm cổ vũ trên đường chạy...

Vận động viên tham gia thi đấu cự ly 42km phải từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2006 trở về trước); vận động viên tham gia thi đấu cự ly 21km phải từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước); vận động viên tham gia thi đấu cự ly 5km, 10km nếu dưới 16 tuổi phải có người giám hộ chịu trách nhiệm và ký vào “Biên bản miễn trừ trách nhiệm”; vận động viên từ 12 tuổi đến 15 tuổi (sinh năm 2012 đến năm 2009) tham gia thi đấu cự ly 2,4km phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm và ký vào “Biên bản miễn trừ trách nhiệm”; vận động viên từ 9 tuổi đến 11 tuổi (sinh năm 2015 đến năm 2013) tham thi đấu cự ly 1,1km (thay đổi so với năm 2023 là vận động viên từ 6 tuổi đến 11 tuổi, tham gia thi đấu cự ly 800m) phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm và ký vào “Biên bản miễn trừ trách nhiệm”.

Cơ cấu giải thưởng có thêm hạng mục giải thưởng dành cho câu lạc bộ, đội, nhóm cự ly 42km và 21km; hạng mục giải thưởng trang phục ấn tượng.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị đóng góp về nội dung, tham gia thảo luận các vấn đề như tên chủ đề, cơ cấu giải thưởng, nơi lưu trú cho các vận động viên và khách du lịch, sửa chữa các cung đường chạy, vấn đề vệ sinh môi trường,...

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Qua đề xuất, góp ý của các đại biểu, thống nhất sẽ trình Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh tổ chức Giải Marathon Quốc tế “Mekong delta marathon” vào 2 ngày 6 và 7-7. Thống nhất về phương án bố trí các gian hàng, hoạt động do công ty tổ chức sự kiện đề xuất. Xem xét nâng mức thưởng ở hạng mục trang phục ấn tượng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định để công tác tổ chức giải diễn ra tốt nhất, có những khó khăn, vướng mắc phải báo cáo, xin ý kiến sớm với Ban tổ chức giải.

THANH NGÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>