Thông báo nhiều nội dung quan trọng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đến cử tri

17/06/2019 | 14:36 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 17-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Bà Nguyễn Thanh Thủy thông báo nhanh nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đến cử tri huyện Vị Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thanh Thủy thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Theo đó, sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tại Kỳ họp thứ 7 đã xem xét, thông qua 7 luật, cho ý kiến về 9 dự án luật; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông - vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Qua các báo cáo được trình bày, cử tri huyện Vị Thủy thống nhất cao với các nội dung được Quốc hội thông qua và kỳ vọng các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của mình để Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn nữa…

Cử tri huyện Vị Thủy kiến nghị đến đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị đến đại biểu một số vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giá điện, xăng, việc sắp xếp lại cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; đồng thời yêu cầu cần có những giải pháp can thiệp tình trạng giá cả hàng hóa nông sản thấp như hiện nay…

Thay mặt đoàn, ông Đặng Thế Vinh cho rằng, những ý kiến của cử tri đã phản ánh đúng thực tế bức xúc trong cuộc sống. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc ghi nhận và sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới…

 

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>