Tổ chức thành công phiên tòa giả định cấp tỉnh

08/08/2019 | 06:35 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 7-8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích trong học đường”. Dự phiên tòa giả định có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 200 đại biểu là báo cáo viên, hòa giải viên, học sinh Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Phát biểu tại phiên tòa giả định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho biết, việc tổ chức phiên tòa giả định nằm trong kế hoạch đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Thông qua phiên tòa giả định nhằm phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, có hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời, nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi tổ chức phiên tòa giả định.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức phiên tòa phải đảm bảo về nội dung, chất lượng, hiệu quả; sau phiên tòa cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các mặt được, chưa được để tiếp tục tổ chức, nhân rộng phiên tòa giả định trong những năm tiếp theo.

Tại phiên tòa giả định, tình huống được đưa ra xét xử là bị cáo H. phạm tội cố ý gây thương tích. Theo đó, H. là học sinh lớp 10 có mâu thuẫn với bị hại L. bắt nguồn từ việc sử dụng mạng xã hội. Sau đó, bị cáo gọi điện cho bị hại để gặp mặt giải quyết. Khi đến điểm hẹn, bị cáo H. dùng hung khí đánh vào đầu của bị hại gây thương tích rồi bỏ chạy, sau đó bị bắt.

Theo đó, phiên tòa đã đi sâu vào phân tích về hành vi phạm tội, hậu quả, chế tài mà bị cáo phải nhận khi vi phạm pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, các đại biểu đã tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến tội phạm cố ý gây thương tích như: khái niệm, nguyên nhân, chế tài, các giải pháp hạn chế tội phạm, quy trình tố tụng...

Thông qua phiên tòa nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên, học sinh nắm được hệ lụy của tội phạm cố ý gây thương tích. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành chuẩn mực ứng xử phù hợp với các quy tắc của pháp luật.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>