Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ và nhà đầu tư Philippines
Sáng ngày 17-6, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Ấn Độ, ông Parvathaneni Harish chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao việc Đại sứ đã đến 26 tỉnh, thành phố của Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác giữa địa phương hai nước…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục được bầu làm Thủ tướng.
Đại sứ Ấn Độ trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ngành Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp hai nước. Đại sứ bày tỏ vui mừng về việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi kể từ năm 2016, đạt trên 10 tỉ USD vào năm ngoái. Ông mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, trong đó có việc thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản hoa quả của Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đã hợp tác tốt trong lĩnh vực quốc phòng.
Đại sứ cũng cho biết, Ấn Độ đã ủng hộ Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Ghi nhận ý kiến của Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đề nghị Ấn Độ tạo thuận lợi hơn nữa cho hoa quả Việt Nam tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ. Thủ tướng mong muốn ngày càng nhiều tập đoàn và nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Ấn Độ.
Với kết quả hợp tác tốt trong lĩnh vực quốc phòng, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Thủ tướng đánh giá cao việc Đại sứ đã đến 26 tỉnh, thành phố của Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giữa địa phương hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Đại sứ thành công trên cương vị mới và tin tưởng, từ sự nỗ lực, tâm huyết của Đại sứ trong nhiệm kỳ, dù ở cương vị nào sắp tới, Đại sứ cũng sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ phát triển hơn nữa.
- Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Lance Y. Gokongwei, Tổng Giám đốc Tập đoàn JG Summit Holdings của Philippines, một trong những doanh nghiệp Philippines đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
Nhấn mạnh Việt Nam và Philippines có quan hệ truyền thống tốt đẹp, Thủ tướng hoan nghênh hợp tác thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng mong muốn lắng nghe về những khó khăn, vướng mắc mà Tập đoàn gặp phải khi hoạt động tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Giám đốc Tập đoàn JG Summit Holdings Lance Y. Gokongwei.
Ông Lance Y. Gokongwei cho biết, JG Summit Holdings nằm trong số 300 công ty hàng đầu châu Á do Tạp chí Nikkei Asia Review bình chọn, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 trong lĩnh vực thực phẩm, nước giải khát. Công ty tích cực mở rộng xuất khẩu, quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” của công ty tại 10 quốc gia trên thế giới. Tổng vốn đầu tư lũy kế 200 triệu USD, với hơn 3.000 nhân viên, xuất khẩu 50% sản lượng sản xuất.
Ông Lance Y. Gokongwei bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển ngành chè của Việt Nam, tham gia dự án hợp tác công tư để phát triển ngành chè bền vững. Ông cũng cho biết, Tập đoàn có chương trình thúc đẩy tái chế nhựa, tham gia liên minh các doanh nghiệp chống rác thải nhựa, tham gia các chương trình công nghiệp 4.0.
Hoan nghênh ý kiến của ông Lance Y. Gokongwei, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lĩnh vực chế biến xuất khẩu của Việt Nam có nhiều tiềm năng và Việt Nam khuyến khích việc chế biến sản phẩm, gia tăng giá trị để xuất khẩu.
Thủ tướng cũng nhắc tới yêu cầu đối với doanh nghiệp sản xuất phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm môi trường, phát triển xanh, sạch, bền vững.
Thủ tướng mong muốn Tập đoàn nghiên cứu phát triển các sản phẩm khác của Việt Nam để chế biến xuất khẩu. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho Tập đoàn thành công, Thủ tướng nêu rõ và khẳng định, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm đầu tư tại Việt Nam.
Cho biết Việt Nam đang tiến tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn tham gia vào nỗ lực này, giảm thiểu dùng bao bì nhựa. Thủ tướng tin tưởng Tập đoàn sẽ là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị Việt Nam - Philippines.
Theo CHINHPHU.VN
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun
- Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu: Pháp đánh giá cao sự độc lập, tự chủ mạnh mẽ của Việt Nam
- OECD đánh giá cao Việt Nam trong vai trò Đồng Chủ trì Chương trình Đông Nam Á
- Nhiều thai phụ Hậu Giang có thể được xét nghiệm phương pháp mới miễn phí, để phát hiện các bệnh di truyền nghiêm trọng cho con
- Hủy hoại tài sản người khác, có thể lãnh án tù
- Điểm tin sáng 8 – 5: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục đấu thầu vàng
- Hai học sinh Hậu Giang vinh dự nhận “Giải thưởng Kim Đồng”
- Quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy vẫn mở bán dù đã bị lập biên bản yêu cầu tạm ngừng bán trước đó
- Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023
- Chuyện hy hữu: Răng mọc ngược ở khoang mũi
- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam
- Cảnh giác với mặt trái của các nền tảng video ngắn trên mạng xã hội
- Biến đổi khí hậu - Nỗi lo còn đó
- Xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam
- Thể thao Hậu Giang - Nốt trầm ở các môn đồng đội
- Thắng Philippines, tuyển Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng
- Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công dân
- Thầy giáo Việt Nam nhận giải thưởng Hòa bình quốc tế