Đưa danh hiệu văn hóa vào thực chất

26/09/2017 | 08:40 GMT+7

Năm nay, ngoài việc nâng chất các địa phương đạt chuẩn, huyện Long Mỹ còn tập trung xây dựng xã Lương Tâm đạt danh hiệu văn hóa nông thôn mới...

Cách nâng chất thiết thực

Toàn huyện Long Mỹ có 3 xã văn hóa nông thôn mới, 1 xã văn hóa, trên 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Mỗi năm, huyện đều có kế hoạch nâng chất từng danh hiệu, hướng đến chất lượng, tạo sự đồng thuận trong dân.

Tuyến đường ở xã Vĩnh Viễn luôn đẹp nhờ sự chung tay của người dân.

Ông Nguyễn Vĩnh Lâm, Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Mỹ, cho biết huyện vừa tổ chức cho cán bộ văn hóa đi học tập kinh nghiệm mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu ở xã Phương Phú (huyện Phụng Hiệp), thấy họ tổ chức rất hay, mà nổi bật nhất là xã Phương Phú đã từng bước nâng cao được ý thức của người dân. Ông Lâm cũng chia sẻ rằng, điều này làm ông suy nghĩ nhiều và dự định sẽ tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương và xây dựng các tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, mỗi năm, mỗi xã sẽ xây 1 tổ. Đây là cách nâng chất một cách thiết thực và toàn diện, để được công nhận, các tiêu chí của tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu rất cao, đặc biệt là không còn hộ nghèo và cuộc sống người dân phải văn minh, hiện đại, cảnh quan môi trường đặc biệt sáng, xanh, sạch, đẹp…

Thời điểm này, huyện Long Mỹ đang tập trung chỉ đạo các xã tổ chức tốt cuộc thi Mô hình có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2017-2018, đặc biệt chú trọng ở cấp tổ nhân dân tự quản. Các tổ nhân dân tự quản đã tích cực triển khai để có 100% người dân được phát động tham gia cuộc thi. Ông Nguyễn Tấn Hòa, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, chia sẻ: “Mình tạo được không gian đẹp, dù có vất vả đến đâu thì mỗi khi trở về nhà, là thấy tâm hồn thư thái, tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống. Đi đâu, hễ thấy hoa kiểng đẹp là tôi xin về, không chỉ trồng mà chia sẻ với bà con, để cùng nhau tạo nên một tuyến đường đẹp”...

Tiếp tục tạo sức bật và sự lan tỏa

Ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết để phong trào thành công. Để xây dựng được ý thức này là cả một quá trình, đòi hỏi sự nhiệt thành của những người làm công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Huyện Long Mỹ đã phát huy điều này trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nơi nào có cách làm hay, bằng những giải pháp, kinh nghiệm riêng đều được tận dụng khai thác. Từ đó, các mô hình trong dân được tiếp nối, đặc biệt là các mô hình xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là việc tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách toàn diện, bằng việc giúp họ tiếp cận với nguồn vốn vay, những kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân…

Sắp tới đây, để phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, huyện đang tính đến việc xã hội hóa bằng cách cho tư nhân đầu tư để nơi đây trở thành điểm vui chơi, giải trí, dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn để định hướng, khai thác và giữ gìn, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, tạo thêm nhiều điểm sinh hoạt thu hút sự quan tâm của người dân.

Ông Võ Bá Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ, chia sẻ, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nâng chất từng danh hiệu văn hóa, đặc biệt đi sâu đánh giá chất lượng gia đình văn hóa, tuyên truyền vận động chiều rộng lẫn chiều sâu, bằng việc tuyên dương những nhân tố điển hình, để tạo sự tác động tích cực, tiếp tục nâng cao ý thức của người dân, hướng đến cuộc sống văn minh, hiện đại.

Giai đoạn 2016-2020, huyện đề ra những chỉ tiêu để phấn đấu, cụ thể như hàng năm giữ vững trên 90% gia đình, ấp, 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; 50% tuyến đường (nhựa và bê tông) đạt tuyến đường đẹp và 30% tổ nhân dân tự quản đạt chuẩn tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 70% ấp có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Để đạt được điều này, hàng năm, huyện luôn có kế hoạch nâng chất phong trào một cách toàn diện, nhất là việc củng cố Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ huyện tới xã được đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của người dân cũng sẽ được chú ý...

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>