Lương tối thiểu vùng chưa thể “chốt” điều chỉnh ngay từ 1-1-2024
Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến họp bàn, thương lượng vào cuối tháng 11-2023, do đó việc tăng lương tối thiểu vùng chưa thể thực hiện từ 1-1-2024.
Đó là thông tin được ông Tống Văn Lai - phó cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết tại họp báo chiều 17-10.
Ảnh minh họa - Báo Hậu Giang online.
Theo ông Lai, trong 10 năm qua, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có 10 lần khuyến nghị Chính phủ tăng lương hoặc giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng. Gần đây nhất vào cuối tháng 7-2023, hội đồng đã họp bàn về vấn đề này.
Tuy nhiên, các thành viên nhận định trong nửa năm 2023, tình hình kinh tế vẫn chịu nhiều khó khăn, trong đó các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày phải cắt giảm nhân công hoặc giảm việc.
Do đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia nhận định thời gian khuyến nghị Chính phủ “chưa chín” và lùi phương án trình trong năm 2024. Bên cạnh đó, Chính phủ cần thời gian xem xét, quyết định theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.
Như vậy, lương tối thiểu vùng chưa thể “chốt” điều chỉnh ngay từ 1-1-2024.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sau phiên họp ngày 9-8, ông Lê Đình Quảng - phó trưởng ban chính sách pháp luật Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia - cho biết đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 của cơ quan này là từ 5 - 6%.
Theo ông Quảng, cơ bản nhiều thành viên đồng thuận song các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, vì vậy họ mong muốn lùi thời điểm xem xét điều chỉnh tiền lương để doanh nghiệp có điều kiện duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Trong khi đó, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Hoàng Quang Phòng đánh giá đời sống doanh nghiệp còn khó khăn trong duy trì việc làm cho người lao động, tìm đơn hàng.
Do đó, ông đề nghị chưa nên tăng tiền lương lúc này.
Đó là thông tin được ông Tống Văn Lai - phó cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết tại họp báo chiều 17-10.
Theo ông Lai, trong 10 năm qua, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có 10 lần khuyến nghị Chính phủ tăng lương hoặc giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng. Gần đây nhất vào cuối tháng 7-2023, hội đồng đã họp bàn về vấn đề này.
Tuy nhiên, các thành viên nhận định trong nửa năm 2023, tình hình kinh tế vẫn chịu nhiều khó khăn, trong đó các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày phải cắt giảm nhân công hoặc giảm việc.
Do đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia nhận định thời gian khuyến nghị Chính phủ “chưa chín” và lùi phương án trình trong năm 2024. Bên cạnh đó, Chính phủ cần thời gian xem xét, quyết định theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.
Như vậy, lương tối thiểu vùng chưa thể “chốt” điều chỉnh ngay từ 1-1-2024.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sau phiên họp ngày 9-8, ông Lê Đình Quảng - phó trưởng ban chính sách pháp luật Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia - cho biết đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 của cơ quan này là từ 5 - 6%.
Theo ông Quảng, cơ bản nhiều thành viên đồng thuận song các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, vì vậy họ mong muốn lùi thời điểm xem xét điều chỉnh tiền lương để doanh nghiệp có điều kiện duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Trong khi đó, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Hoàng Quang Phòng đánh giá đời sống doanh nghiệp còn khó khăn trong duy trì việc làm cho người lao động, tìm đơn hàng.
Do đó, ông đề nghị chưa nên tăng tiền lương lúc này.
Gần nhất, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1-7-2022.
Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng. Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng.
Vùng III tăng 210.000 đồng, từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng. Vùng IV tăng 180.000 đồng, từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu đồng/tháng.
Theo Tuổi trẻ online
- “Cổng có đèn - Đường có hoa - Nhà có số”
- Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra
- Đặt tên xã, phường sau sáp nhập: Cần đảm bảo đồng thuận của người dân
- Khám chữa bệnh, cấp cứu cho gần 10.500 lượt bệnh nhân trong đợt nghỉ lễ, trong đó có 123 ca tai nạn giao thông
- Điểm tin sáng 2 – 5: Địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước không phải là hai thành phố lớn nhất
- Ngày mai, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự
- Điểm tin sáng 1 – 5: HLV Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ?
- Điểm tin sáng 30 – 4: Các bãi biển khắp Việt Nam đông nghẹt người dịp nghỉ lễ
- Quyết tâm tổ chức các sự kiện lớn chuyên nghiệp, thành công, ấn tượng
- Giá dưa hấu tăng, nông dân vẫn không có lợi nhuận
- Ngăn chặn các hội, nhóm hướng dẫn tự tử, "xù nợ" trên mạng xã hội
- Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Hậu Giang xanh
- Gần 70 năm qua, Việt Nam mới có 3 nữ Giáo sư toán học
- Taekwondo Hậu Giang: Quá khứ vàng son và nỗi lo hiện tại
- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại Hậu Giang
- Bộ Y tế cảnh báo mầm bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập trong cộng đồng
- Ngắm áo mão của người mở cõi đất phương Nam
- Chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm tự công bố