Nhiệm kỳ thắng lợi

25/06/2020 | 17:45 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Vị Thanh luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi tất cả chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Không gian đô thị thành phố Vị Thanh. Ảnh: Trung Quân

Nhìn lại chặng đường 5 năm dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố đã từng bước nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng gắn bó, gần gũi hơn, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Từ đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Bộ mặt đô thị và nông thôn thay đổi rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên, tạo tiền đề vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng chất đô thị; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới… Kết quả hiện thành phố được công nhận đạt chuẩn đô thị loại II, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so nghị quyết.

Nâng tầm đô thị trung tâm

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Vị Thanh đạt chuẩn đô thị loại II, thành phố ưu tiên đầu tư các công trình, dự án lớn phục vụ phát triển đô thị. Nổi bật là đầu tư nhiều tuyến đường đô thị, trong đó có dự án 6 trục đường nội ô và dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”.

Cùng với đó, các dự án khu dân cư, tái định cư trên địa bàn cơ bản được đưa vào quy hoạch hoàn chỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu định hướng xây dựng, phát triển không gian đô thị. Qua kêu gọi, thu hút đầu tư, hiện trên địa bàn thành phố có 24 dự án khu dân cư đang lập thủ tục đầu tư với tổng diện tích hơn 783ha.

Thành phố cũng tập trung thực hiện tốt công tác quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, có 26 doanh nghiệp lập dự án đầu tư với diện tích đăng ký hơn 42ha, chiếm 100% diện tích đất cho thuê, giao đất của cụm; tổng vốn đăng ký hơn 1.200 tỉ đồng. Đáng ghi nhận là 15 dự án đang hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm cho 2.369 lao động tại địa phương và các vùng lân cận trong tỉnh.

Là địa bàn trung tâm nên phường I được thành phố đầu tư thực hiện nâng cấp nhiều công trình tạo điểm nhấn. Nổi bật là năm 2019, phường được đầu tư nâng cấp hoàn thiện 6 trục đường trung tâm như: Đoàn Thị Điểm, Trưng Trắc, Trưng Nhị… Hệ thống chiếu sáng, thoát nước được nâng cấp hoàn chỉnh, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

“Tới đây, dự án “Chỉnh trang đô thị khu vực 2” trên địa bàn phường tiếp tục được thực hiện với nhiều hạng mục, như khu tổ hợp khách sạn, công viên; khu ẩm thực, vui chơi giải trí… Qua đó sẽ tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị phường trung tâm, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu cho du khách đến tham quan, du lịch; phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi cho người dân”, ông Trang Ích Hoa, Chủ tịch UBND phường I, thông tin.

Ông Trang Phước Thọ, ở khu vực 2, phường I, chia sẻ: “Trong vòng 1 năm trở lại đây, tôi nhận thấy địa bàn phường có sự thay đổi mạnh mẽ. Các trục đường nội ô được đầu tư nâng cấp giúp cảnh quan đô thị thêm thông thoáng, sạch đẹp. Người dân chủ động tu sửa lại nhà cửa khang trang hơn, mở rộng hoạt động kinh doanh, mua bán nên tạo không khí sung túc, nhộn nhịp cho trung tâm thành phố”. 

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp một số trục đường trung tâm nội ô như: Hải Thượng Lãn Ông, Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, triển khai xây dựng đường 1 Tháng 5 nối nội ô thành phố với Quốc lộ 61C; mở rộng thêm 6 hẻm ở khu vực 3, phường I; tiếp tục triển khai nâng cấp, mở rộng trục đường Nguyễn Huệ, mở rộng đường Lê Hồng Phong kết hợp làm bờ kè theo tuyến ở phường IV; thực hiện giai đoạn 2 dự án đê bao Vị Thanh - Long Mỹ trên địa bàn xã Hỏa Tiến…

Theo ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, sau khi những dự án này hoàn thiện sẽ tạo điều kiện kết nối không gian nội thị và ngoại thị gắn kết nhau, tạo động lực cho thành phố phát triển.

Đại biểu tham quan công trình đường giao thông chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Như, Bí thư Đảng ủy phường III, cho rằng, Đảng ủy phường luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị; ý chí rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hàng năm, Đảng ủy phường đều nghiên cứu cách làm mới để chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong học tập, làm theo Bác. Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy phường duy trì thực hiện mô hình “Nêu gương điển hình đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Qua triển khai, các chi bộ trực thuộc quán triệt thực hiện mô hình nêu gương thông qua các tiêu chí về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Mỗi tháng, từng chi bộ bình xét 1 đảng viên tiêu biểu để nêu gương tại buổi họp chi bộ, đồng thời báo cáo Thường trực Đảng ủy chọn 1 gương điển hình tiêu biểu nhất để khen thưởng. Từ ngày thực hiện đến nay có 190 gương điển hình ở các chi bộ, trong đó 16 gương điển hình được Đảng ủy phường tuyên dương”, bà Nguyễn Thị Hồng Như thông tin.  

Ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, nói từ Đại hội lần thứ XII của Đảng, ngoài yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, còn có thêm yêu cầu về đạo đức. Cho nên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nội dung quan trọng giúp nâng cao ý thức, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

“Cũng nhờ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng trên địa bàn nên tất cả chỉ tiêu đề ra hàng năm đều hoàn thành, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ đã đề ra”, ông Võ Minh Tâm nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố gặt hái được. Kết quả tích cực này sẽ tạo tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch,vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

Ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh: “Bản thân tôi tâm đắc với những kết quả Đảng bộ thành phố đạt được trong 5 năm qua. Nhất là thành phố đã hoàn thành tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so nhiệm kỳ. Tôi cũng kỳ vọng thành phố tiếp tục nỗ lực xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh; hàng năm đều hoàn thành tốt tất cả chỉ tiêu Tỉnh ủy giao để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới”. 

 

Thành ủy Vị Thanh đánh giá: Những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020 xuất phát từ đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó đã tạo tiền đề quan trọng để thành phố Vị Thanh tiếp tục bước vào giai đoạn mới với tốc độ phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn nhằm xây dựng thành phố Vị Thanh xứng tầm là đô thị trung tâm. Song, thành phố Vị Thanh cũng còn không ít khó khăn, hạn chế như: kinh tế có phát triển nhưng chưa bền vững và đồng đều; du lịch phát triển chậm; kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn yếu; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân; trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên một vài nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ mới, trên cơ sở chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm quý báu, thành phố sẽ xác định và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo hiệu quả hơn nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân…

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>