Ngã Sáu tập trung xây dựng đô thị

08/05/2017 | 08:19 GMT+7

Là trung tâm của huyện Châu Thành, thị trấn Ngã Sáu đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đô thị văn minh trong năm nay và tiến tới trở thành đô thị loại IV vào năm 2020.

Khu chợ mới Ngã Sáu do Công ty TNHH TM & DV Huỳnh Trân làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động.

Xác định việc xây dựng thị trấn Ngã Sáu trở thành đô thị loại IV là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, địa phương đã tận dụng tối đa các lợi thế và tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Có thể thấy, từ khi thành lập đến nay, diện mạo đô thị Ngã Sáu từng bước đổi thay rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại thông qua hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Theo đó, nhiều tuyến đường được đầu tư, mở rộng, nâng cấp tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi. Ngoài ra, thị trấn còn quan tâm cải tạo, giải tỏa lòng lề đường, lát gạch vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng các trục đường nội thị, tạo sự thông thoáng, khang trang, xứng tầm đô thị loại IV trong tương lai.

Ông Hứa Văn Lập, ở ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, chỉ tay ra tuyến đường Hùng Vương vừa mới thảm nhựa nóng, tấm tắc khen: “Hồi trước, dù là tuyến đường huyết mạch đi vào trung tâm thị trấn, nhưng mỗi khi mưa lớn thì tình trạng ngập cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra khiến việc kinh doanh của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Giờ được sửa chữa, nâng cấp rồi nên tới đây quá trình mua bán, cũng như đi lại của người dân sẽ dễ dàng hơn. Có thể thấy, bộ mặt thị trấn bây giờ sạch đẹp và khang trang hơn hẳn”.

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, thị trấn Ngã Sáu còn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Cụ thể, trong những năm qua, địa phương luôn quan tâm trong việc khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng chợ truyền thống, kết hợp với xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn theo hướng hiện đại. Vì thế, hàng loạt các dự án khu dân cư, trung tâm thương mại đã và đang được đầu tư trên địa bàn thị trấn, góp phần “tô điểm” thêm bộ mặt đô thị Ngã Sáu. Trong đó có khu Trung tâm thương mại Ngã Sáu do Công ty TNHH TM & DV Huỳnh Trân đầu tư, với tổng diện tích 8.000m2, bao gồm chợ và trung tâm thương mại.

Dù chỉ mới đưa vào hoạt động cách nay hơn 1 tháng, nhưng hạng mục chợ thuộc khu Trung tâm thương mại Ngã Sáu đã giải quyết phần nào tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Anh Huỳnh Văn Tư, tiểu thương kinh doanh tại chợ mới Ngã Sáu, chia sẻ: “Tới đây, quá trình buôn bán của bà con sẽ ổn định hơn. Bởi có chợ đàng hoàng thì việc trưng bày hàng hóa được dễ dàng. Chứ hồi trước khu chợ cũ quá tải, ai nấy chen chúc nhau mà bán, đôi lúc còn lấn chiếm cả lòng lề đường, gây mất an ninh trật tự và vẻ mỹ quan đô thị”.

Theo UBND thị trấn Ngã Sáu, do chợ Ngã Sáu cũ đã quá tải nên vài năm trở lại đây, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường diễn ra thường xuyên. Do đó, địa phương đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự, bố trí chỗ cho bà con buôn bán, nhưng dọn xong cũng quay lại tình trạng ban đầu. Mới đây, Công ty TNHH TM & DV Huỳnh Trân đã đầu tư thêm chợ Ngã Sáu. Rõ ràng, từ khi chợ đi vào hoạt động đã giải quyết phần nào nhu cầu kinh doanh, mua bán của các tiểu thương.

Ông Hồ Thanh Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng đô thị loại IV, thị trấn gặp nhiều khó khăn, bởi cơ sở hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, nhu cầu mua bán của người dân hiện nay là rất lớn, trong khi hạ tầng chợ chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, để lập lại trật tự, tạo vẻ mỹ quan đô thị, đảm bảo môi trường, an toàn giao thông, đặc biệt là xây dựng thị trấn đạt danh hiệu đô thị văn minh trong năm nay, trước mắt địa phương sẽ tiếp tục vận động các hộ tiểu thương còn buôn bán trên vỉa hè, lòng lề đường di chuyển vào chợ để kinh doanh, mua bán. 

Mặt khác, địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vỉa hè, lòng lề đường… Bên cạnh đó, kẻ vạch phân cách trên vỉa hè để quy định việc kinh doanh mua bán của các tiểu thương. “Về lâu dài, thị trấn sẽ xây dựng bộ quy chế quản lý kiến trúc đô thị, với sự đóng góp ý kiến của người dân. Từ đó, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hình thành tư duy kinh doanh của các tiểu thương theo hướng văn minh đô thị, từng bước xây dựng đô thị loại IV vào năm 2020”, ông Tân khẳng định.

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích