Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

17/08/2022 | 10:28 GMT+7

Đầu năm đến nay, mặc dù cơ quan chức năng tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhưng từng lúc, từng nơi tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Châu Thành A vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành A còn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người tham gia giao thông.

Sáu tháng đầu năm 2022, toàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết; so cùng kỳ năm 2021 tăng 2 vụ, tăng 3 người chết. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, trong người có nồng độ cồn khi tham gia giao thông...

Đơn cử như vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-3, Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1999, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 68H-018.36 chạy từ Tỉnh lộ 931B ra Quốc lộ 61C.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 95R1-0258 do Nguyễn Thanh Giỏi, sinh năm 1983, trú phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ điều khiển chở phía sau là Huỳnh Phi Cường, ngụ phường Lê Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chạy hướng chiều ngược lại.

Hậu quả, Giỏi và Cường tử vong tại chỗ. “Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này là do người lái xe ô tô tải thiếu chú ý quan sát và thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống”, trung tá Trần Hoàng Khẩn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Châu Thành A, cho biết.

Hay cách đây khoảng 1 tháng, trên Quốc lộ 61C, thuộc xã Nhơn Nghĩa A xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô làm 2 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông được xác định là do tài xế xe tải lấn làn.

Theo Công an huyện Châu Thành A, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT bằng loa được 25 cuộc, có khoảng 5.600 người nghe; tổ chức 720 cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện hơn 410 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 380 trường hợp.

Đồng thời, củng cố, nâng chất các mô hình hiệu quả về trật tự, ATGT; tổ chức hội thi, tìm hiểu pháp luật về Luật Giao thông đường bộ... Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của nhiều người dân vẫn chưa thường xuyên, liên tục. Theo đó, vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, lấn làn, vượt sai quy định, không đội nón bảo hiểm, điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn...

Ông Lê Trung Trắc, ngụ thị trấn Rạch Gòi, cho rằng: “Phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông, nhưng thời gian qua, các tuyến đường trên địa bàn huyện vẫn còn khá nhiều người lái xe vi phạm quy định. Điều này không chỉ mất an toàn giao thông mà còn tạo hình ảnh xấu về văn hóa giao thông. Rất mong mọi người nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ để an toàn cho mình và mọi người xung quanh”.

Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp. Bởi ngoài ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông chưa thường xuyên, liên tục thì lực lượng cảnh sát giao thông của huyện khá “mỏng”, nên không thể tuần tra khép kín địa bàn; tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để mua bán, kinh doanh vẫn còn... 

Trước tình hình đó, trung tá Trần Hoàng Khẩn cho biết tới đây, đơn vị sẽ phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về trật tự, ATGT; triển khai cho tất cả hộ dân sống cặp quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn ký cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Tham mưu lãnh đạo trưng dụng lực lượng khác để cùng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trên địa bàn, nhất là tại những điểm phức tạp về trật tự, ATGT; đồng thời tham mưu lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra các tuyến giao thông được phân cấp để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ gắn với tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định. Tuy còn nhiều khó khăn trong lập lại trật tự, ATGT nhưng chúng tôi quyết tâm kéo giảm tai nạn ở 3 tiêu chí đã đề ra”, trung tá Khẩn cho biết thêm. 

Ban ATGT tỉnh thông tin, trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết, 6 người bị thương; so cùng kỳ năm 2021 tăng 2 vụ, tăng 6 người chết, giảm 3 người bị thương.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>