Chú trọng tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương

18/02/2020 | 19:47 GMT+7

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở huyện Châu Thành luôn chú trọng công tác biên soạn và tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương qua các thời kỳ.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Châu Thành đã có 9 công trình biên soạn lịch sử.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, huyện đã hoàn thành việc in ấn, xuất bản 9 công trình lịch sử truyền thống đảng bộ địa phương và lịch sử truyền thống ngành huyện. Trong đó, có 3 công trình lịch sử truyền thống địa phương, gồm: lịch sử Đảng bộ xã Đông Thạnh, Đông Phú và Đông Phước; 6 công trình lịch sử truyền thống ngành huyện, như: lịch sử Đảng bộ huyện, ngành y tế, công an, quân sự…

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch thực hiện từ 1-2 công trình biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện. Riêng năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp thực hiện 2 công trình biên soạn lịch sử truyền thống ngành lao động - thương binh và xã hội huyện và lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015.

Đến nay, công trình lịch sử Đảng bộ huyện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hội thảo đóng góp, bổ sung hoàn thiện để xin cấp phép in ấn, phát hành. Đây cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ huyện cũng luôn được địa phương quan tâm thực hiện tốt. Ông Lý Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết thời gian qua, trung tâm đã đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện (1930-1975) vào giảng dạy ở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; các lớp nhận thức về Đảng, sơ cấp lý luận chính trị…

Cũng theo ông Thành, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện, trong năm 2020, trung tâm sẽ mời các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử của địa phương tham gia thực hiện việc tuyên truyền cho học viên dưới hình thức trò chuyện chuyên đề.

“Với cách làm trên sẽ tạo sự thu hút hơn cho học viên, đồng thời giúp bài giảng tuyên truyền thêm sinh động, thực tế hơn so với phương pháp cũ. Từ đó góp phần giúp học viên củng cố, nắm chắc hơn các kiến thức về lịch sử đảng bộ địa phương, nêu cao lòng tự hào, tinh thần tự tôn dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ”, ông Thành nói.

 Nhiều năm nay, việc tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành cũng được các trường THPT, THCS trên địa bàn đưa vào nội dung giảng dạy cho học sinh với các hình thức phong phú, hấp dẫn.

Theo thầy Huỳnh Văn Méo, Hiệu trưởng Trường THPT Ngã Sáu, nhằm giúp học sinh hiểu rõ về lịch sử địa phương, nhà trường vận dụng dạy tích hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện vào cả 3 khối lớp của trường. Trung bình mỗi học kỳ, các em sẽ có 2 tiết học về lịch sử Đảng bộ huyện.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, trường còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh học đường định kỳ vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần; thường xuyên tổ chức cho các em tham gia thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện thông qua việc lồng ghép thi hái hoa dân chủ vào những buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần…

Bên cạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, trường còn chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên về lịch sử Đảng bộ huyện thông qua sinh hoạt chi bộ, cử giáo viên tham gia các hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện do Ban Tuyên giáo Huyện ủy hoặc Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu tổ chức.

“Chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện trong nhà trường bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhờ vậy đã góp phần hun đúc thêm tinh thần yêu nước, quê hương cho cán bộ, giáo viên, nhất là các em học sinh”, thầy Huỳnh Văn Méo chia sẻ.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương còn được đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện thông qua hội thi, hội diễn, đài truyền thanh xã, thị trấn. Riêng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hàng năm đều phối hợp với Đài truyền thanh huyện thực hiện chuyên mục tuyên truyền về công tác này.

Từ việc gắn liền với những địa danh lịch sử, tên tuổi của các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương đã và đang có sự tác động tích cực trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, phát huy lòng yêu nước, quê hương, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>