Belarus: Quân đội sẵn sàng các biện pháp cứng rắn

24/08/2020 | 09:03 GMT+7

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, hôm 22-8, yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus triển khai đầy đủ các biện pháp “cứng rắn nhất” để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko khi tới thăm một căn cứ quân sự. Ảnh: ITN

Trong chuyến thăm các đơn vị quân đội ở Grodno, gần biên giới với Ba Lan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng các cuộc biểu tình phản đối ông tái đắc cử gần đây nhận được sự ủng hộ từ phương Tây và lệnh cho quân đội bảo vệ miền Tây Belarus, nơi ông mô tả là “một viên ngọc trai”.

“Điều này liên quan đến việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta”, ông Lukashenko nói.

Chuyến thăm của ông diễn ra trước các cuộc tập trận quy mô lớn được lên kế hoạch ở Grodno từ ngày 28 đến 31-8. Theo Tổng thống Belarus, quân đội NATO ở Ba Lan và Litva đang “khuấy động nghiêm trọng” gần biên giới các nước này với Belarus và lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, kịch bản sử dụng “cách mạng màu” với yếu tố bên ngoài đang được thực hiện chống lại quốc gia Đông Âu này. “Mọi thứ rõ cả rồi. Như chúng tôi nghĩ, mọi thứ diễn biến theo kế hoạch của một cuộc cách mạng màu”, Lukashenko nói.

“Cách mạng màu” là cụm từ mô tả chiến lược tổ chức các cuộc bạo loạn phi vũ trang, bạo lực chính trị để lật đổ chính quyền hợp pháp, điều đã xảy ra ở một số quốc gia Đông Âu như Ukraine vào năm 2014.

Phát biểu được Tổng thống Lukashenko đưa ra trong bối cảnh Belarus lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có khi hàng vạn người dân đã đổ xuống đường để biểu tình phản đối kết quả bầu cử ngày 9-8 mà ông giành hơn 80% phiếu bầu.

Trong khi đám đông liên tiếp gây sức ép để Tổng thống Lukashenko từ chức, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử là bà Svetlana Tikhanovskaya, người nhận khoảng 10% số phiếu bầu và đã trốn ra nước ngoài, tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử và cổ vũ làn sóng biểu tình trong nước.

Những ngày qua, nhiều quốc gia châu Âu, gồm Pháp, Đức và các nước Baltic đã lên tiếng ủng hộ với người biểu tình, chỉ trích ông Lukashenko. Liên minh châu Âu (EU) ngày 19-8 chính thức tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống ở Belarus, cáo buộc cuộc bầu cử “không tự do, không công bằng”.

Trước tuyên bố mới nhất, ông Lukashenko từng cáo buộc phe đối lập đang “âm mưu tiếm quyền” và rằng các cuộc biểu tình là một phần âm mưu gây bất ổn cho Belarus. Nhà lãnh đạo 65 tuổi nhấn mạnh ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực, song thông qua việc sửa đổi hiến pháp chứ không phải bầu cử lại.

Trong khi đó, từ quốc gia láng giềng Lithuania, chính trị gia đối lập chính, bà Sviatlana Tsikhanouskaya cho rằng, Tổng thống Lukashenko sớm hay muộn cũng sẽ phải từ chức.

Dự kiến vào ngày 24-8, chính trị gia đối lập Belarus này sẽ có cuộc gặp với Thủ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun - người sẽ dừng chân tại Lithuania trên đường tới thăm Nga vào tuần tới.

Chuyến thăm Nga lần này của nhà ngoại giao số 2 nước Mỹ cũng sẽ tập trung vào tình hình căng thẳng hiện nay tại Belarus.

Nga, đồng minh thân cận của Belarus, ngày 16-8 khẳng định sẵn sàng trợ giúp quân sự cho Belarus nếu có biến cố xảy ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-8 cảnh báo các nước châu Âu không can thiệp vào tình hình Belarus khi có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của châu Âu.

Theo Euronews, ông Putin và các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán giữa phe đối lập và chính quyền Belarus dưới sự chủ trì của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE).

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19-8 nói rằng Belarus không cần người trung gian mà các bên có thể tự đàm phán để giải quyết công việc nội bộ.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>