Mỹ lại đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico

03/04/2019 | 07:52 GMT+7

Với lý do ngăn chặn làn sóng di cư vào Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico.

Bức tường ngăn cách biên giới Mỹ - Mexico nhìn từ Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 18-1-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này là bước đi tiếp theo sau khi ông Trump tuyên bố cắt viện trợ các nước Trung Mỹ vì các nước này không triển khai các biện pháp hiệu quả để ngăn làn sóng di cư vào Mỹ. Theo báo cáo chưa đầy đủ, chỉ trong tháng 3 đã có 100.000 người vượt biên vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ việc chuyển các nguồn tài chính tương ứng với tài khóa 2017 và 2018 vốn trước đó đã được cam kết như một phần viện trợ nước ngoài cho Guatemala, Honduras và El Salvador. Mỹ viện trợ cho các nước này nhằm đảm bảo ngân sách cho các chương trình chống các băng đảng tội phạm và thúc đẩy phát triển, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề di cư. Tuy nhiên, khoản viện trợ này chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney nêu rõ: “Khi chúng tôi viện trợ cho các quốc gia này hàng trăm triệu USD, chúng tôi muốn họ làm nhiều hơn nữa nhằm ngăn chặn làn sóng di cư vào Mỹ, nhưng làn sóng di cư vẫn diễn ra”. Ông Mulvaney nhấn mạnh: “Chúng tôi cần bảo vệ biên giới và chúng tôi sẽ làm những gì có thể trong khả năng của chúng tôi”.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan thông báo đã trình Quốc hội một bản danh sách các dự án trong ngân sách xây dựng quân sự, vốn đang đứng trước nguy cơ bị cắt giảm nhằm hỗ trợ chi trả cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Theo đó, các dự án trên có tổng trị giá khoảng 12,9 tỉ USD. Bộ này cũng cho biết có thể sẽ sử dụng 3,6 tỉ USD từ ngân sách xây dựng quân sự trong năm nay nếu cần. Quốc hội sẽ xem xét danh sách này và quyết định dự án nào sẽ không bị ảnh hưởng nếu ngân sách bị cắt giảm.

Vấn đề xây dựng tường biên giới Mỹ - Mexico đã bị Quốc hội Mỹ phản đối kịch liệt. Hệ quả của nó đã dẫn đến việc hồi tháng 2 Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong một nỗ lực nhằm huy động ngân sách liên bang phục vụ xây dựng bức tường biên giới mà không cần Quốc hội chấp thuận. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép chính quyền Tổng thống Trump sử dụng vốn từ ngân sách xây dựng quân sự trong trường hợp cần thiết. Ông Trump lần đầu tiên phải sử dụng đến quyền phủ quyết trong nhiệm kỳ tổng thống để ngăn chặn một dự luật được lưỡng viện Quốc hội thông qua trước đó nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về bức tường biên giới.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, Mexico sẽ giúp điều tiết dòng người di cư Trung Mỹ đi qua lãnh thổ nước này để tìm đường tới Mỹ, nhưng cần phải khắc phục nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này. Đồng thời khẳng định Mexico sẽ không bị “cuốn” vào một cuộc khẩu chiến với ông Trump về vấn đề biên giới.

Còn Giáo hoàng Francis cho rằng, di cư là một vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi, do đó chính phủ cần giải quyết vấn đề này theo một cách khác, mang tính nhân văn, chứ không phải bằng một hàng rào dây thép gai đơn thuần theo nghĩa đen. Ông cũng cho rằng các nước giàu nên giúp loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư như nghèo đói, chiến tranh và bất ổn chính trị. Những người di cư nên được tiếp nhận, bảo vệ và hòa nhập vào xã hội sở tại. 

Giáo hoàng Francis cũng cho rằng: “Những nhà lãnh đạo chính trị muốn xây dựng các bức tường và rào chắn để ngăn người di cư cuối cùng rồi sẽ trở thành “tù nhân” của chính những bức tường đó”. Lời bình luận trên cũng ám chỉ tương lai Tổng thống Trump liên quan đến bức tường biên giới Mỹ - Mexico nếu như kế hoạch này thành hiện thực.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích