Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị bảo đảm duy trì việc cấp nước ổn định, đủ lượng nước và chất lượng.
Nhân viên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang lắp đồng hồ cho các hộ dân.
Những ngày qua, nhân viên của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã khẩn trương lắp đặt đồng hồ cho các tuyến ống vừa mới mở. Đi vào hoạt động đã lâu, Nhà máy nước Nàng Mau cung cấp nước cho gần 2.000 hộ dân sử dụng. Thế nhưng, do nhu cầu nước sạch của người dân ngày càng tăng nên nhà máy đôi lúc rơi vào tình trạng quá tải. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của người dân, mới đây trạm đã tiến hành nâng cấp, mở rộng nhà máy lên 4.000m3/ngày với chiều dài tuyến hơn 3,1km để kịp thời giải quyết nhu cầu bức xúc về nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân lân cận.
Ông Văn Thanh Long, ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, vui mừng bộc bạch: “Hồi trước đến giờ, chỉ có ăn uống là xài nước mưa chứ mọi sinh hoạt khác đều bơm nước sông lên sử dụng. Khi hay tin trung tâm mở rộng tuyến ống nước là gia đình tôi không chần chừ mà đăng ký ngay. Bây giờ chỉ cần mở nước ra là xài, khỏe biết mấy!”.
Theo ông Long, trước đây do chưa được đầu tư tuyến ống nên các hộ dân đều sử dụng nước sông trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Các hộ đã nhiều lần thử khoan giếng nhưng vì nguồn nước nơi đây bị nhiễm mặn không sử dụng được nên giờ có nước sạch ai cũng vui mừng.
Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh, hiện trung tâm đang quản lý và khai thác 134 trạm cấp nước, trong đó 34 trạm cấp nước tập trung và 100 trạm cấp nước mini cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 37.000 hộ dân vùng nông thôn. Để phục vụ đợt cao điểm sử dụng nước sạch cho dịp Tết Nguyên đán, trung tâm đã chuẩn bị vật tư hóa chất, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng bảo trì các thiết bị điện tại các trạm cấp nước. Ngoài ra, còn tập trung lắp đặt đồng hồ tại các trạm đã phát triển tuyến ống nhằm tăng số hộ sử dụng nước sạch.
Ông Nguyễn Văn Lòng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho biết: Do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao nên trung tâm luôn chú trọng trên tất cả các lĩnh vực từ khâu quản lý, giám sát quy trình sản xuất, vận hành và bảo dưỡng máy móc, thiết bị đúng quy định, không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất. Đồng thời yêu cầu các trạm thực hiện tốt công tác quản lý đường ống, thi công đấu nối và sửa chữa mạng cấp nước, lắp đặt đồng hồ. Quan tâm công tác chăm sóc và giải quyết các thắc mắc của người dân, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân về sản lượng cũng như chất lượng nước.
Còn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cũng đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cung ứng nước cho các hộ dân trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh quản lý 3 nhà máy nước và 10 trạm cấp nước tập trung trực thuộc với hơn 47.000 hộ dân đang sử dụng. Hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của các hộ dân, công ty đều tiến hành mở rộng mạng lưới. Riêng trong năm 2017 vừa qua, công ty đã hoàn thành 33 công trình với 6,5km đường ống các loại đáp ứng cho hơn 6.200 hộ mới có nước sạch sử dụng.
Ông Quách Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân, công ty đã yêu cầu các nhà máy chủ động vận hành cấp nước theo kế hoạch, có phương án cấp nước cho từng khu vực trên địa bàn được giao quản lý, đảm bảo vận hành mạng lưới cấp nước chất lượng, đáp ứng tốt dịch vụ cấp nước. Đồng thời, ở các nhà máy đều bố trí máy phát điện dự phòng để ứng phó với các sự cố bất thường có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch cho khách hàng sử dụng nước. Nếu có sự cố xảy ra, phải tập trung khắc phục trong vòng 24 giờ. Ngoài việc đảm bảo nguồn nước ổn định, công ty còn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm nghiệm chất lượng nước đầu nguồn và chất lượng nước tại các bể lắng, bể lọc và nước thương phẩm nhằm đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để đảm bảo cung cấp nước đủ, liên tục cho người dân sử dụng.
Bài, ảnh: THANH THÚY
- Hậu Giang thực hiện không đạt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng theo Đề án 522
- Để đi lại trong dịp lễ an toàn
- Trung Quốc đối mặt với lũ lụt nguy hiểm
- Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm các sự kiện lớn
- Điểm tin sáng 26 – 4: Các quốc gia có sông Mekong chảy qua đã xây bao nhiêu hồ chứa ?
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị
- Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng): Điều chỉnh nhiều nội dung của dự án
- Hành động phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học
- Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ
- WTO cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sâu
- Youtube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen
- Giông lốc cuối mùa mưa phức tạp, khó lường
- Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh