Quyết tâm đến năm 2024, Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1

27/11/2023 | 05:58 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tại buổi đến thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh về tiến độ xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1.

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đứng), Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại đây, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh giá cao những nỗ lực và chất lượng hoạt động của nhà trường thời gian qua, trong việc tập trung các nguồn lực xây dựng, hướng đến Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2024. Bà nhấn mạnh, Hậu Giang là một trong 10 trường chính trị đầu tiên của cả nước xây dựng Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Đây chính là những thuận lợi để tập thể nhà trường phát huy nội lực, tranh thủ các ngoại lực hoàn thành có chất lượng đề án trường chuẩn trong thời gian sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí trường chuẩn.

Tập trung nhiệm vụ trong năm 2024, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho rằng, giảng viên là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nên đề nghị trường tiếp tục rà soát, tham mưu có đề xuất, xây dựng lộ trình cụ thể để tập trung bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên đạt chuẩn theo quy định; tập trung phát triển mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường, hiệu quả các đề tài khoa học cấp tỉnh… Quyết tâm đến năm 2024, đạt Trường Chính trị chuẩn mức độ 1, hướng đến đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2027. Qua đó, khẳng định vị thế, uy tín, chất lượng đào tạo của trường Đảng địa phương.

Thông tin thêm tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện Đề án số 02 về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Cụ thể, đến nay, trường đạt 47/55 chỉ tiêu theo quy định, so với trước khi có Đề án số 02, tăng 20 chỉ tiêu; còn 8/55 chỉ tiêu, trường phấn đấu đạt vào năm 2024. Về rà soát các chỉ tiêu theo đề án này, trường vẫn còn một số khó khăn trong việc bảo đảm số lượng lãnh đạo phòng, khoa giữ ngạch giảng viên chính, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên. Chưa kể, trường còn 12 giảng viên chưa đạt chỉ tiêu có trình độ cao cấp lý luận chính trị…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>