“Đò dọc”

15/04/2024 | 09:17 GMT+7

NXB Trẻ vừa ấn hành quyển “Đò dọc”, tiểu thuyết đặc sắc của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Nhà văn khắc họa nỗi cô đơn và quá trình thích nghi cuộc sống mới của những người dân xa quê do biến động lịch sử. Nhà văn kể câu chuyện về gia đình ông Nam Thành cùng 4 cô con gái từ Bạc Liêu lên Sài Gòn rồi trôi dạt về Thủ Đức. Họ trải qua nhiều khó khăn để thích nghi cuộc sống mới. Tác phẩm từng giành Giải thưởng Văn chương toàn quốc năm 1959-1960.

Điểm đặc sắc của tiểu thuyết là tác giả mượn câu chuyện của một gia đình để phản ánh bức tranh xã hội, sự cô đơn của những người buộc phải đến nơi không thuộc về họ. Sự phân biệt giữa dân chợ với dân quê làm cho những người này thêm mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng. Tác giả còn nói lên những thay đổi của con người trong quan niệm về hôn nhân và vai trò của người phụ nữ.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>