Hoạt động hiệu quả, chất lượng nâng cao

18/05/2023 | 07:19 GMT+7

Với việc nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng thực hiện các phong trào trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn thành phố Ngã Bảy đã tiếp tục khẳng định thêm vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” được Công đoàn thành phố chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ qua. (Trong ảnh: Thường trực Thành ủy Ngã Bảy (bên phải) trao bảng tượng trưng tặng “Mái ấm công đoàn” cho lãnh đạo LĐLĐ thành phố).

Đầu tháng 5 này đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn đều ra sức tổ chức, triển khai, thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa để thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Điều đó càng cho thấy quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra.

Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, cho biết, đầu tháng 5 năm nay, đơn vị phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại sản xuất Giày Hằng Vỹ 2. Đây là công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đầu tiên trên địa bàn được thành lập trong năm nay. Hoạt động thiết thực này nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt phong trào thi đua do công đoàn phát động.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và thành phố Ngã Bảy chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại sản xuất Giày Hằng Vỹ 2. Ảnh: Y.L

Đồng thời, góp phần san sẻ cùng doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động theo phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”. Vì vậy, không chỉ Tháng công nhân năm nay, mà trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ qua, Công đoàn thành phố luôn quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Bởi, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh.

Kết quả nhiệm kỳ qua, Công đoàn thành phố thành lập mới Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng, với 821 đoàn viên; phát triển mới 1.294 đoàn viên, đạt hơn 431% so nghị quyết đề ra. Toàn thành phố hiện có 2.926 đoàn viên trong tổng số 3.122 công nhân, viên chức, lao động đang sinh hoạt tại 56 công đoàn cơ sở; trong đó, khu vực ngoài nhà nước có 1.352 đoàn viên. Đáng ghi nhận là bộ máy tổ chức công đoàn từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố và đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, Công đoàn thành phố cũng thường xuyên quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ vậy mà hoạt động công đoàn ngày càng mang lại hiệu quả thực chất hơn, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đạt từ 90 - 95%, vượt từ 10 - 15% so nghị quyết đề ra.

Đánh giá về kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2018-2023, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, cho rằng, trong 5 năm qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và phương thức thực hiện. Từ đó, đã thực sự góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xây dựng Công đoàn thành phố ngày thêm vững mạnh.

Chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động

Đặc biệt, gắn liền chuỗi hoạt động suốt 5 năm qua của công đoàn các cấp phải kể đến công tác phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn. Nổi bật là Công đoàn thành phố vận động đóng góp sửa chữa, xây dựng mới 42 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên gặp khó về nhà ở, với kinh phí 1,4 tỉ đồng; hỗ trợ 2.236 phần quà cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo..., số tiền 1,5 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ, thông qua chương trình “Tết sum vầy” hàng năm, các cấp công đoàn trao tặng 6.049 phần quà tết hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Chưa kể, bằng nguồn vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng” hơn 323 triệu đồng, Công đoàn thành phố đã trao tặng 427 suất học bổng trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng cho con đoàn viên, người lao động có thành tích vượt khó học tốt nhân dịp khai giảng năm học mới...

Thầy Lê Vũ Phương, Hiệu trưởng, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THCS Lê Hồng Phong, ở xã Tân Thành, khẳng định, thời gian qua, Công đoàn trường luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Điều đó, thể hiện thông qua các hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần như tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động an tâm công tác và quyết tâm, phấn đấu trong cuộc sống, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ sự quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong nhiệm kỳ qua, không chỉ tạo thêm động lực mà ngày càng phát huy được tinh thần dân chủ trực tiếp của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong khi đó, Công đoàn thành phố tiếp tục thể hiện rõ chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; khẳng định là chỗ dựa vững chắc của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

“Nhìn chung, các chế độ, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động của Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn luôn được đảm bảo, triển khai, thực hiện tốt. Từ đó, giúp lực lượng này an tâm công tác, lao động, sản xuất, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từng bước phát triển toàn diện và đóng góp vào sự phát triển của địa phương”, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, nhấn mạnh.

Xuất phát từ nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của tổ chức Công đoàn mà đến nay, có thể khẳng định các cấp công đoàn đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của thành phố. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Công đoàn thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội lần thứ X sẽ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Những thành quả nổi bật trong thi đua

Qua việc đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nên các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động đều được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các công đoàn cơ sở trên địa bàn hưởng ứng, tham gia đều khắp theo từng ngành, lĩnh vực. Tiêu biểu là các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện 258 công trình, 217 phần việc trị giá hơn 11,875 tỉ đồng được cấp thành phố và tỉnh công nhận.

“Trong giai đoạn 1 của chương trình “1 triệu sáng kiến”, Công đoàn thành phố có 3.381 sáng kiến đăng nộp, đứng thứ 2 cả tỉnh. Cũng qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Nhiều năm liền, Công đoàn thành phố (2018 - 2022) còn được tỉnh xếp hạng ba Cụm thi đua các huyện, thị, thành phố”, bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, thông tin thêm.

 

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>