Huyện Long Mỹ: Tham quan mô hình phát triển kinh tế của thanh niên

08/09/2020 | 08:23 GMT+7

(HG) - Huyện đoàn Long Mỹ vừa tổ chức buổi hội thảo tham quan mô hình kinh tế có hiệu quả của thanh niên tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Đoàn đã tham quan mô hình phát triển kinh tế của anh Danh Hoàng, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A.

Đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình nuôi bò của anh Danh Hoàng.

Năm 2015, sau thất bại của mô hình trồng cam xoàn, anh Danh Hoàng được địa phương tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư chuồng trại và nuôi 2 con bò. Đến nay, đàn bò của gia đình anh phát triển lên gần 10 con. Bên cạnh đó, anh còn tận dụng phân bò để trồng hẹ, nuôi trùn quế, lấy trùn quế nuôi lươn để phát triển kinh tế gia đình. 

Tại buổi tham quan, anh Danh Hoàng đã chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế của mình cho các đoàn viên, thanh niên, như: cách chăm sóc và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc nuôi bò, nuôi lươn, nuôi trùn quế… Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Tin, ảnh: MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>