Mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư

05/02/2024 | 18:20 GMT+7

Hậu Giang được Tổng lãnh sự các nước đánh giá là nhân tố mới trong phát triển với nhiều tiềm năng, đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư tại tỉnh trong năm nay.

Bà Hồ Thu Ánh (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao đổi với ông Kwon Sun Chil, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác đa ngành

Mở đầu câu chuyện bằng mối quan hệ hữu hảo, bền chặt giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong suốt thời gian qua, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kwon Sun Chil cho hay, năm ngoái có nhiều công dân Hàn Quốc về thăm Việt Nam và đứng đầu trong số du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam. Trong số các quốc gia châu Á thì số du khách Việt Nam đến Hàn Quốc cũng cao.

“Hiện tại, Hàn Quốc có khoảng 80.000 gia đình, trong đó có rất đông cô dâu đến từ Hậu Giang, đóng góp cho mối quan hệ của hai nước. Hy vọng Hậu Giang sẽ hỗ trợ những gia đình Hàn - Việt đang sinh sống và làm việc tại tỉnh”, ông Kwon Sun Chil chia sẻ.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp Hàn Quốc là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam - Chi nhánh Vị Thanh, Nhà máy sản xuất nón vải thời trang Unipax Vị Thanh - giai đoạn 1, Công ty Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sunjin với tổng vốn đầu tư trên 31,4 triệu USD. Năm ngoái, tỉnh phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức chương trình khảo sát, tư vấn xúc tiến đầu tư và gửi tài liệu giới thiệu tỉnh đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng Hiệp hội các tỉnh trưởng Hàn Quốc (GAROK) để xây dựng danh sách các địa phương hai nước có chung nhu cầu hợp tác.

Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kwon Sun Chil bày tỏ: “Giao thông ở Hậu Giang đang có thêm đường cao tốc mới, sẽ trở thành điều kiện thuận lợi cho nhiều nhà đầu tư quan tâm phát triển ở tỉnh. Tổng lãnh sự quán sẽ thông qua KOTRA để giới thiệu đến các nhà đầu tư Hàn Quốc về cơ hội phát triển và đầu tư tại tỉnh. Tôi tin 3 nhà đầu tư Hàn Quốc tại tỉnh sẽ kêu gọi được thêm nhiều nhà đầu tư đến tỉnh hơn trong thời gian tới. Tôi mong doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh”.

Là một trong những quốc gia có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đây sẽ là cơ hội tốt để Hậu Giang quảng bá và đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đảo quốc sư tử là khẳng định của ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời ông Roy Kho, ông sẵn sàng cùng hỗ trợ đoàn công tác tỉnh Hậu Giang khi sang xúc tiến đầu tư Singapore. Trong quý II năm nay, sẽ có phái đoàn các công ty lương thực, thực phẩm Singapore đến ĐBSCL, ông Roy Kho hứa sẽ giới thiệu Hậu Giang với phái đoàn để các doanh nghiệp có thể tìm hiểu, đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Việt Nam - Singapore.

Các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội lớn cho Hậu Giang để bứt phá, kêu gọi thu hút đầu tư.

Làn sóng đầu tư mới

Dành những tình cảm tốt đẹp cho Hậu Giang, đặc biệt là hướng phát triển của tỉnh trước những tác động của biến đổi khí hậu, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tỉnh trong thời gian tới. Riêng trong lĩnh vực đầu tư, Hậu Giang cho chủ trương đầu tư đối với dự án: “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy” từ Nhà tài trợ AFD với tổng số vốn hơn 1.211 tỉ đồng (tương đương 44,4 triệu Euro). Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2026. Tuy nhiên, xét về tiềm năng, vẫn chưa xứng tầm.

“Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về các lĩnh vực công nghiệp đang kêu gọi đầu tư của tỉnh (điện tử và dược phẩm…) về Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam và Thương vụ Pháp để tìm hiểu. Trong lĩnh vực giáo dục, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp sẽ có những hỗ trợ về các lớp song ngữ Pháp - Việt đang giảng dạy tại Hậu Giang. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội đến thăm, tìm hiểu về Hậu Giang trong thời gian sớm nhất”, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết.

Còn ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin sẽ tăng cường xúc tiến giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Italia quan tâm đầu tư và có thể đến thăm, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hậu Giang. Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ không chỉ dừng ở xúc tiến kinh tế, thương mại mà còn quan tâm đến văn hóa, nghiên cứu khoa học... Sắp tới, có cơ hội ông và các thành viên sẽ đến thăm tỉnh, từ đó xem xét hợp tác trong nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khí hậu của Philippines và Việt Nam có nét tương đồng. Philippines cũng có hàng ngàn héc-ta trồng khóm, loại nông sản mà Hậu Giang có thế mạnh. Bà Lê Thị Phụng, Tổng Lãnh sự danh dự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, áo Barong dệt từ tơ khóm được xem là sản phẩm đắt tiền tại Philippines. Hậu Giang có thể khai thác vải từ tơ khóm để phát triển kinh tế. Bà Phụng cũng sẵn sàng hỗ trợ và chuyển tải thông tin về xúc tiến đầu tư tại tỉnh cho các doanh nghiệp nhà đầu tư tại Philippines.

Hậu Giang đang trên đà phát triển, điều này ai cũng biết, nhiều Tổng Lãnh sự khác như Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Thái Lan… cũng dành những tình cảm tốt đẹp cho tỉnh. Các Tổng Lãnh sự đánh giá với những chính sách thu hút đầu tư và các lĩnh vực mà tỉnh đang kêu gọi rất hấp dẫn và là thế mạnh của các quốc gia. Cùng với các chuyến thăm, xúc tiến đầu tư của lãnh đạo tỉnh trong năm nay, chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, thu hút thêm làn sóng đầu tư mới “rót vốn” vào một tỉnh tuy còn trẻ, nhưng tiềm lực thì đang lớn dần.

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>