Khắc phục 44 điểm sạt lở

26/12/2019 | 10:53 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 51 điểm sạt lở, trong đó huyện Châu Thành 44 điểm, Châu Thành A 2 điểm, Phụng Hiệp 1 điểm, thị xã Ngã Bảy 4 điểm. So với cùng kỳ năm trước thì sạt lở đã tăng 29 điểm. Chiều dài sạt lở là 1.203,7m, diện tích mất đất bờ sông 5.975,7m2, ước thiệt hại hơn 2,37 tỉ đồng.

Đặc biệt, mới đây nhất là vào trung tuần tháng 12 này cũng đã xảy ra 3 điểm sạt lở ở kênh Cái Muồng, ấp Tân Long, xã Đông Phước A; kênh Cái Đôi, thuộc ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu và ở kênh Cây Dương, ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tổng thiệt hại của 3 điểm này là 42 triệu đồng. Nguyên nhân sạt lở là do ảnh hưởng của dòng chảy.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết đến nay đã khắc phục được 44 điểm sạt lở, với số tiền 4,7 tỉ đồng. Các điểm còn lại sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tới.

H.THU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>