Triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường

03/04/2019 | 08:06 GMT+7

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Vị Thanh triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2019.

Ba tháng đầu năm 2019, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 9 cas, tăng 5 cas so với cùng kỳ năm trước. Thành phố có số cas bệnh sốt xuất huyết đứng hàng thứ 5 trong tỉnh. Về bệnh tay - chân - miệng có 21 cas đứng thứ 2 trong tỉnh. Theo nhận định của ngành chức năng, bệnh có chiều hướng tiếp tục tăng. Chính vì thế, trong chiến dịch đợt 1 lần này, thành phố triển khai ở 100% phường, xã và ấp, khu vực, cao điểm từ ngày 8 đến 10-4. Phấn đấu có trên 90% hộ gia đình được vãng gia, tuyên truyền thực hiện chiến dịch; 100% cơ quan, trường học thực hiện tổng vệ sinh môi trường. Qua chiến dịch, thành phố phấn đấu giảm chỉ số muỗi, lăng quăng trong cộng đồng, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người của thị xã Ngã Bảy vừa triển khai kế hoạch chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2019, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-4. Chiến dịch được triển khai đến từng hộ gia đình, thực hiện kiểm tra lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước, cấp tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách diệt muỗi, vệ sinh chăm sóc người bệnh, nhất là bệnh tay - chân - miệng... Ngoài ra, các trường học trên địa bàn cũng được tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh, nhất là các trường mầm non, mẫu giáo.

Năm 2018, việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã đã đạt nhiều kết quả khích lệ. Thị xã Ngã Bảy đã tổ chức triển khai 4 đợt tổng vệ sinh môi trường. Năm 2018, xảy ra 10 cas bệnh sốt xuất huyết, giảm 46 cas so với năm 2017; bệnh tay - chân - miệng giảm 6 cas. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 4 cas bệnh sốt xuất huyết, 6 cas bệnh tay - chân - miệng.

THÙY LINH - THANH PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>