Chủ động phòng trừ dịch hại trên lúa Đông xuân

01/02/2019 | 07:11 GMT+7

(HG) - Đây là khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh đối với ngành chức năng các địa phương và người dân trong tỉnh. Bởi qua kết quả theo dõi bẫy đèn của các địa phương trong những ngày gần đây cho thấy, hiện nay rầy nâu di trú cùng với rầy tuổi 5 và trưởng thành xuất hiện khá nhiều trên đồng nên sẽ có đợt rầy cám nở kéo dài trong thời gian tới. Đây là đợt rầy cám quan trọng vì có khả năng xuất hiện và gây hại với mật số rất cao. Dự báo lứa rầy cám này sẽ nở trong dịp tết từ ngày 1 đến 9-2 tới (tức từ ngày 27 đến ngày mùng 5 tết) trên các trà lúa trong giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Đặc biệt là sẽ xuất hiện nhiều trên các giống lúa thơm như: Jasmine 85, RVT, Đài Thơm 8, ST 24... Bên cạnh rầy nâu thì bệnh đạo ôn lá, bạc lá, đạo ôn cổ bông, đốm vằn… cũng có khả năng xuất hiện cao do điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay là vào sáng sớm có nhiều sương mù, nhiệt độ cao vào ban ngày và xuống thấp ban đêm.

Nông dân cần thăm đồng thường xuyên trong thời gian trước, trong và sau tết.

Trước tình hình trên, để bảo vệ cho cây lúa không bị ảnh hưởng các đối tượng dịch hại trong giai đoạn trước, trong và sau tết, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị phòng NN&PTNT và phòng kinh tế các địa phương cần phối hợp chặt với các xã, phường, thị trấn để chỉ đạo Tổ kỹ thuật nông nghiệp bám sát địa bàn, tăng cường công tác thăm đồng trước, trong và sau tết để nắm bắt tình hình và diễn biến của sinh vật gây hại, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại để giúp bà con an tâm vui xuân đón tết. Ngoài ra, cũng khuyến cáo bà con nên thường xuyên thăm đồng nhằm sớm phát hiện các đối tượng sâu bệnh để điều trị kịp thời, không để lây lan sang diện rộng, đặc biệt là trong những ngày nghỉ tết sắp tới…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>