Thành lập tổ hợp tác nuôi ba ba thương phẩm

08/11/2018 | 09:13 GMT+7

Hộ chăn nuôi chuẩn bị chuồng trại để nuôi ba ba.

(HG) - Ngày 7-11, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ - Vị Thanh đã tổ chức ra mắt Tổ hợp tác nuôi ba ba thương phẩm ở xã Long Phú. Tham gia tổ hợp tác có 11 hộ nuôi 12.000 cá thể ba ba ở ấp Long Hòa 2 và Tân Bình 1. Để việc nuôi ba ba thương phẩm đạt hiệu quả cao, ngành chuyên môn tập huấn các kỹ thuật chăn nuôi cho nông hộ, như: ương con giống, phòng trừ dịch bệnh trên ba ba… Mục đích thành lập tổ hợp tác nuôi ba ba nhằm giúp cho các hộ chăn nuôi tập trung, dễ dàng chuyển giao, trao đổi khoa học kỹ thuật nuôi ba ba. Đồng thời, giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và khi xuất bán không bị thương lái ép giá.

Hiện nay, giá ba ba thương phẩm luôn ổn định, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân, dao động từ 200.000-280.000 đồng/kg, tùy loại. Theo tính toán, sau 2 năm nuôi, nông dân có lời 150.000 đồng/kg ba ba thương phẩm.

Tin, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>