Xã Vĩnh Tường xây dựng 4 cây cầu nông thôn từ nguồn xã hội hóa

08/11/2018 | 09:12 GMT+7

Cầu kênh Ba Thước, một trong 4 cây cầu được xây từ nguồn xã hội hóa năm 2018.

(HG) - Năm 2018, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, đã vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê tông cốt thép, gồm: cầu kênh Giải Phóng, ở ấp Vĩnh Lộc, chiều ngang 2,5m, chiều dài 40m; cầu kênh Năm Hướng, ở ấp Vĩnh Thạnh, chiều ngang 2m, chiều dài 20m; cầu kênh Ba Thước, chiều ngang 2,5m, chiều dài 20m… với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Riêng các hộ dân tại nơi xây cầu ngoài hỗ trợ thêm kinh phí, nhiều hộ còn góp gạo, ngày công lao động và vật dụng khác để xây cầu. Đây cũng là địa phương nhiều năm liền có thành tích nổi bật trong các chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô hàng năm. Hiện nay, các ấp trên địa bàn xã Vĩnh Tường đều có cầu giao thông nông thôn, đường lộ đan, bê tông thông thoáng, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương mua bán. Ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, UBND xã đã tranh thủ huy động nhiều nguồn lực, đặc biệt là từ các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Qua đó, có nhiều người dân đã hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, cây ăn trái để làm lộ giao thông nông thôn. Đến nay, khoảng 70% đường của xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin, ảnh: THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>