Lãnh án 30 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản

28/06/2017 | 07:51 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Tấn Phong tại phiên tòa.

(HG) - Ngày 27-6, tại Trường THCS Châu Văn Liêm, Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phong (biệt danh Cule), sinh năm 1989, thường trú tại khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 18-3-2017, bị cáo Phong và Trần Văn Hiền, sinh năm 2003, cùng ở phường IV, đi xe Honda đến quán nhậu Diễm Hương trên đường Lê Hồng Phong, thuộc khu vực 7, phường IV, trộm xe môtô nhãn hiệu Exciter, mang biển số 95B1- 044.71 và thuê phòng trọ ở xã Vị Tân để giấu xe. Đến chiều ngày hôm sau, bị cáo Phong bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh bắt khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Căn cứ kết quả điều tra và lời khai nhận của bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh tuyên phạt Nguyễn Tấn Phong 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Riêng Trần Văn Hiền, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không đưa ra xét xử.

Được biết, đối tượng Phong đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng mức tù giam 42 tháng và vừa chấp hành xong hình phạt vào tháng 1-2017.

Tin, ảnh: NHẬT CƯỜNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>