Nội dung tuyên truyền pháp luật sẽ gần gũi hơn

03/04/2019 | 08:00 GMT+7

(HG) - Đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Vị Thanh tuy có được quan tâm, phối hợp, kết hợp nhịp nhàng nhưng vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa tốt, nên từ đây đến cuối tháng 6, Phòng Tư pháp thành phố sẽ quan tâm nâng chất.

Cụ thể là phối hợp chặt chẽ hơn với đài truyền thanh địa phương phổ biến pháp luật nội dung thiết thực, liên quan đến đời sống cán bộ, Nhân dân; tiếp tục phối hợp xây dựng chuyên mục “Câu chuyện truyền thanh” trên sóng phát thanh định kỳ hàng tuần với nội dung dễ nhớ, dễ áp dụng. 

3 tháng đầu năm, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền pháp luật được 170 cuộc/7.900 lượt người dự; các câu lạc bộ pháp luật tổ chức sinh hoạt được 30 cuộc/5.500 lượt người dự... Nội dung tuyên truyền là về Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>