Tạm giữ người cha nhiều lần đánh con ruột

23/08/2019 | 08:35 GMT+7

(HG) - Công an huyện Châu Thành A vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978), ngụ ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, về hành vi bạo lực gia đình.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 17-8, sau khi uống rượu tại nhà, Bình kêu cháu Nguyễn Thị Thu Cúc (con ruột) ăn cơm, nhưng cháu không ăn. Thấy vậy, Bình tức giận rồi dùng khúc gỗ khô dài 46cm đánh vào mông và chân Cúc nhiều lần. Chưa hết, sau đó, Bình còn dùng khúc sắt dài 74cm đánh vào đỉnh đầu cháu Cúc, làm chảy máu.

Vụ việc được người dân địa phương phát hiện rồi trình báo với cơ quan chức năng đến xác minh. Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận toàn bộ hành vi trên và còn khai trước đó đã nhiều lần đánh và gây thương tích cho cháu Cúc.

Công an huyện Châu Thành A cùng với ngành hữu quan đưa cháu Cúc đến cơ quan chức năng tỉnh để khám, xem xét và giám định các vết thương trên người. Kết quả, trên thân thể cháu Cúc có hơn 12 vết thương cũ và mới, gồm: vết thương trên đỉnh đầu và nhiều vết rách da, xây xát tụ huyết dưới da khắp cơ thể.

Hiện Công an huyện Châu Thành A tiếp tục điều tra vụ việc.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>