Tranh chấp dân sự tăng

08/07/2019 | 07:52 GMT+7

(HG) -  Thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho thấy, từ đầu năm đến nay, án tranh chấp dân sự, hôn nhân - gia đình trên địa bàn tỉnh thụ lý mới tăng 513 vụ, việc so cùng kỳ. Trong đó, về dân sự chủ yếu là tranh chấp về hôn nhân - gia đình (63,05%); hợp đồng vay tài sản (11,74%); tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (9,48%); hụi (4,28%)… 

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thụ lý 20 vụ án hành chính, chủ yếu là các khiếu kiện về quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các quyết định hành chính trong quản lý đất đai của UBND các cấp về đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Nguyên nhân tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng là do trình độ hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế; nam, nữ kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, không có tình yêu, vì lợi ích kinh tế; cùng với đó công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác hòa giải ở cơ sở một số nơi chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp gia tăng.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>