Xét xử phúc thẩm 2 vụ án hình sự

22/08/2017 | 07:25 GMT+7

(HG) - Tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành A, TAND tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Hoàng Đông về tội chống người thi hành công vụ và bị cáo Kim Gia về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Đỗ Hoàng Đông (trái) và bị cáo Kim Gia tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, vào 20 giờ ngày 28-12-2016, Công an xã Trường Long Tây đến ấp Trường Thọ A để giải quyết sự việc chửi nhau gây mất trật tự giữa Đỗ Hoàng Ca và Nguyễn Tấn Lợi. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì Đỗ Hoàng Đông đến cản trở, cụ thể Đông dùng tay xô mạnh vào người anh Trần Đa Đinl và đánh vào đầu anh Phạm Văn Nhựt (cùng là Công an viên xã Trường Long Tây) sau đó kéo rách áo anh Nhựt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, do Đông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành A tuyên phạt bị cáo 1 năm tù, sau đó Đông kháng cáo xin được giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy Đông đã chủ động bồi thường chi phí cho bị hại và gia đình nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam.

Đối với vụ án của bị cáo Kim Gia, theo hồ sơ, ngày 30-11-2016, trong lúc uống rượu ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, Kim Gia hay tin bạn gái là Nguyễn Ngọc Hân và Đỗ Nhật Linh đang ở trong nhà nghỉ. Do tức giận nên vào 19 giờ cùng ngày, Gia đến tiệm sửa điện thoại di động của anh Đỗ Nhật Linh để hỏi rõ sự việc. Tại đây, Gia dùng lời lẽ thô tục rồi ném nón bảo hiểm vào người anh Linh, sau đó dùng tay đập và gạt một số điện thoại di động cùng máy tính xách tay trên bàn anh Linh gây hư hỏng. Qua kết quả giám định, tổng số tài sản bị hư hỏng trị giá 5,8 triệu đồng nên TAND huyện Châu Thành A tuyên phạt Kim Gia 9 tháng tù giam, sau đó Gia kháng cáo.

Xét thấy Kim Gia đã chủ động khắc phục thiệt hại với số tiền 4,5 triệu đồng cho bị hại nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Kim Gia 6 tháng tù giam.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>