Xử phạt hành chính đối tượng báo tin giả

08/01/2018 | 08:44 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Công an huyện Vị Thủy tống đạt quyết định xử phạt hành chính ông Lê Văn Tuấn (49 tuổi), ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, số tiền 1 triệu đồng, do có hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trước đó, ngày 21-12-2017, ông Lê Văn Tuấn đến cơ quan công an trình báo bị trộm mở két sắt trong phòng ngủ lấy nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc tổng trọng lượng hơn 4,1 lượng vàng 24K. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Vị Thủy phát hiện ông Tuấn không bị mất trộm, số vàng trên do vợ ông Tuấn đi đám cưới về quên cất vào két sắt mà bỏ trong túi áo khoác treo trong phòng ngủ và ông Tuấn có hành vi ngụy tạo hiện trường giả bằng cách mở cửa nhà sau, cửa thông gió, để nhiều vật dụng rơi vãi xuống nền nhà như bị trộm.

- Công an huyện Vị Thủy cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà Đỗ Thị Liên (43 tuổi), ở ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, 750.000 đồng về hành vi tương tự.

Theo đó, ngày 23-12-2017, bà Liên báo cơ quan công an bị mất trộm số vàng nữ trang trị giá gần 35 triệu đồng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Vị Thủy phát hiện lời khai bà Liên có nhiều mâu thuẫn và bà Liên đã thừa nhận, vì muốn giành nuôi cháu ngoại với người con rể mới ly thân với con gái nhưng không biết hai cha con người này đang ở đâu nên đã báo tin giả để công an vào cuộc tìm con rể, đem cháu ngoại về cho bà.

THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>