Vươn cao từ điều kiện thấp

01/06/2017 | 08:30 GMT+7

Vun bồi nguồn vận động viên từ lúc các em còn rất nhỏ đang là hướng đi được những người làm thể thao tỉnh nhà chú trọng.

Bài 2: Ươm mầm thế hệ vàng

Nhiều vận động viên (VĐV) có tuổi đời rất nhỏ đã chứng tỏ được tài năng, bản lĩnh của mình khi góp mặt và giành thành tích ở nhiều giải đấu lớn.

Những lớp đào tạo năng khiếu tại địa phương góp phần ươm mầm một nguồn VĐV tiềm năng cho thể thao Hậu Giang trong tương lai.

“Uốn tre từ thuở còn non”

Ở lứa tuổi lên 7, Trương Gia Phát đã có thành tích “chinh chiến” các giải cờ vua khu vực, toàn quốc hơn 2 năm qua và đạt nhiều thành tích như huy chương đồng, huy chương bạc tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2016,... Với vẻ bề ngoài rụt rè nhưng tiềm ẩn bên trong một bản lĩnh vững vàng, tự tin khi thi đấu. VĐV Gia Phát chia sẻ: “Em cố gắng tập luyện để đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Ước mơ của em là trở thành VĐV cờ vua chuyên nghiệp”. Từ lúc 5 tuổi, Gia Phát đã được phát hiện và rèn luyện tại Đội năng khiếu Cờ vua của tỉnh.

Không chỉ có Trương Gia Phát, nhắc đến ươm mầm, Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang cũng được xem là điển hình cho việc phát hiện ra nhiều VĐV trẻ, tiềm năng tạo nên thế hệ kế thừa vững chắc. 4 VĐV đội bóng rổ U15 Xổ số kiến thiết Hậu Giang được tham gia du đấu ở Trung Quốc theo Chương trình bóng rổ trẻ Jr.NBA 2016. Thông qua 3 đợt tuyển chọn với hàng ngàn thí sinh để tìm ra 15 gương mặt xuất sắc, riêng Hậu Giang có 4 suất. Thành công ấy là cả một quá trình tập luyện đầy gian nan, vất vả. Tuy ở tuổi đời còn khá trẻ nhưng các VĐV đa phần đều gắn bó với bóng rổ hơn 5 năm. VĐV Trần Sỹ Nguyên tâm sự: “Tụi em đam mê bóng rổ khi còn nhỏ. Mong muốn lớn nhất của em là góp phần giúp bóng rổ Hậu Giang vươn xa”.

Thành công tiếp nối thành công khi mới đây, Đội bóng rổ U14 Xổ số kiến thiết Hậu Giang giành được huy chương vàng giải SSA Hoop It up diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một giải đấu mang tầm quốc tế và lần đầu tiên các VĐV trẻ tỉnh nhà tham gia.

Để có được những VĐV tiềm năng, đạt thành tích cao trong thi đấu, huấn luyện viên phải tuyển chọn kỹ lưỡng từ hội thao, phong trào địa phương, trong trường học hoặc thông qua những lớp năng khiếu, đó là cả một quá trình lâu dài. Ông Nguyễn Phước Hảo, huấn luyện viên cờ vua tại thị xã Ngã Bảy, bày tỏ: “Đôi khi cả trong hàng trăm, hàng ngàn em mới tuyển chọn được một VĐV có tố chất. Từ lớp năng khiếu sau vài tháng huấn luyện rồi thông qua kỳ kiểm tra sẽ tìm ra những em thật sự có tố chất để đào tạo tập trung”.

Theo chia sẻ của các huấn luyện viên, họ thường lựa chọn những VĐV còn trẻ tuổi để đào tạo. Với lứa tuổi nhỏ, các VĐV sẽ có nhiều thời gian để tập luyện và tham gia thi đấu. Nhưng khi tuyển chọn được VĐV, việc thuyết phục gia đình hiểu và đồng ý cho con em mình theo đuổi ước mơ lại không phải là chuyện dễ. “Người dân chưa thật sự hiểu về thể thao, đặc biệt là khi các em phải xa gia đình, huấn luyện tập trung. Chúng tôi luôn cố gắng giải thích giúp phụ huynh hiểu, tạo lòng tin nơi họ và đến nay công tác tuyển chọn đã dễ dàng hơn so với trước”, huấn luyện viên karatedo Lê Tấn Hảo nói.

Liên kết tìm thành công

Ngoài việc tuyển chọn nguồn VĐV trẻ, sự liên kết đào tạo giữa Hậu Giang và các trung tâm thể thao lớn đã và đang mang đến thành công. Nhiều VĐV trẻ được học tập ở môi trường có chuyên môn cao đã giúp phát huy tố chất. Việc làm ấy có tác dụng thực sự bởi hầu hết những VĐV trẻ Hậu Giang khi được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp đều đạt thành tích ấn tượng. Mới nhất là VĐV taekwondo Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo giành được huy chương vàng nội dung biểu diễn quyền cá nhân tiêu chuẩn tại Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á 2017 vừa kết thúc tại Malaysia, huy chương đồng Giải vô địch trẻ quyền taekwondo châu Á 2017 tại Kazakhstan. Quốc Bảo được gửi đào tạo ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từ hè năm 2016, đến nay chưa đầy 1 năm nhưng đã có thành tích mà nhiều người ao ước. Quốc Bảo tâm sự: “Ở đây, tụi em phải tuân thủ đúng theo những quy tắc nhất định từ thời gian ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi,... Em thấy vui vì được học hỏi kinh nghiệm từ nhiều đối thủ mạnh để có thể phát triển bản thân”.

Các VĐV đều có sẵn tố chất và chỉ đợi cơ hội thích hợp để tài năng tỏa sáng. Nguyễn Văn Chương - một tài năng vừa chớm nở ở môn karatedo của Hậu Giang cũng đang là thành viên đội tuyển trẻ Việt Nam, được đào tạo tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường tập luyện tốt đã giúp Văn Chương phát huy được khả năng sau hơn 2 năm gắn bó với đất Hậu Giang. Văn Chương bộc bạch: “Đây là cơ hội quý giá để được học hỏi và phát huy bản thân nên em rất trân trọng. Em mong muốn tập luyện và thi đấu thật tốt để không phụ lòng thầy và gia đình”. Tuy chỉ mới thi đấu lần đầu tiên nhưng Văn Chương đã đạt được huy chương bạc Giải vô địch trẻ karatedo quốc gia lần thứ XXII năm 2016 tại Bắc Ninh nội dung đối kháng lứa tuổi 16-17, huy chương đồng Giải vô địch karatedo Đông Nam Á 2017 diễn ra tại Indonesia. Hiện tại, Văn Chương đang tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới.

Một thế hệ vàng của thể thao Hậu Giang đang dần lộ diện. Các VĐV luôn cố gắng phát huy hết khả năng của mình để làm đẹp hơn cho “cây thành tích” thể thao Hậu Giang. Thời gian tới, việc thực hiện Đề án phát triển thể dục thể thao thành tích cao Hậu Giang giai đoạn 2016-2020 sẽ tạo nên một bước đà quan trọng giúp thể thao tỉnh nhà có một bước chuyển biến mới.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang, nhận định: “Chúng ta đang có được một thế hệ vàng VĐV trẻ tuổi. Đây sẽ là cơ hội để thành tích thể thao Hậu Giang trong thời gian tới được cải thiện. Đó cũng là hướng đi đúng góp phần giúp thể thao Hậu Giang gặt hái thêm nhiều thành công như mong đợi”.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Bài 3: Vượt qua thách thức

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>