Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

22/07/2023 | 17:17 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 21-7, tại thành phố Cần Thơ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL năm 2023 và giai đoạn 2024-2025. Tham dự có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian qua, các Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025 nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương vùng ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh; tạo cầu nối để doanh nghiệp các bên liên kết, hợp tác với nhau; thúc đẩy hợp tác công - tư trên nguyên tắc cùng có lợi và đóng góp vào sự phát triển chung của các bên; trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, đồng thuận rất cao đối với Kế hoạch thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố ĐBSCL tổ chức nhiều sự kiện cấp vùng, kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sản xuất, đầu tư kinh doanh tại các địa phương; chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư - thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao đổi bên lề hội nghị với lãnh đạo các tỉnh.

Trong năm 2024-2025 sẽ tập trung thực hiện 5 lĩnh vực gồm: Phát triển hạ tầng giao thông; phát triển du lịch; hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, lao động.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Theo kế hoạch, trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tổ chức nhiều sự kiện cấp vùng, kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sản xuất, đầu tư kinh doanh tại các địa phương; chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư - thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công Sở Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan thường trực theo dõi, thành lập các đầu mối cụ thể đối với 5 lĩnh vực nêu trên nhằm xây dựng, theo dõi kế hoạch sao cho hiệu quả.

13 tỉnh thành vùng ĐBSCL và kể cả Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vai trò trung tâm và đầu tàu của Cần Thơ đối với ĐBSCL. Vì vậy, nếu cả ĐBSCL nói chuyện với Thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ vùng nào khác thì sẽ khác, còn từng địa phương đi nói chuyện sẽ khác. Ông Phan Văn Mãi mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào ĐBSCL và ngược lại. Từ thành phố Hồ Chí Minh về ĐBSCL rất nhiều tiềm năng, phía thành phố sẽ có cơ chế để thông tin, mời gọi các nhà đầu tư và thành phố sẵn sàng hỗ trợ thông qua các tổ chuyên ngành.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>