Không chủ quan với kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ

11/07/2018 | 14:55 GMT+7

(HGO) - Đó là lưu ý của ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại buổi làm việc với Thành ủy Vị Thanh về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2015-2020, vào sáng ngày 11-7.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt được những kết quả khá toàn diện. Đến nay, so với tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, có 5 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt 100%, 7 chỉ tiêu đạt từ 60-98%, riêng 2 chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 43% và thu ngân sách đạt hơn 48%.

Theo lãnh đạo Thành ủy Vị Thanh, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt tất cả 18 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó chỉ tiêu về tổng giá trị sản xuất tăng 2,5% so đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách tăng 3,71% so dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,18%…

Ghi nhận kết quả khá nổi bật của Đảng bộ thành phố đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nhưng ông Huỳnh Thanh Tạo lưu ý Thành ủy Vị Thanh không nên chủ quan mà cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại từng chỉ tiêu xác thực, nhất là các chỉ tiêu hiện đạt chưa đến 50% so nghị quyết, từ đó có cơ sở dự báo tình hình cũng như chủ động đề ra phương thức thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới. 

Đối với việc tổ chức hội nghị sơ kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng phải xem đây là Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng, còn nội dung báo cáo giống như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhưng kết quả chỉ tính đến giữa nhiệm kỳ. Thông qua hội nghị này, cần tập trung đánh giá, thảo luận và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi cao đối với từng lĩnh vực cụ thể, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết vào cuối nhiệm kỳ…

 

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>