Tham nhũng vặt, thực trạng và giải pháp phòng, chống

25/05/2018 | 15:21 GMT+7

(HGO) - Đó là chủ đề buổi tọa đàm chuyên đề của 8 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức vào sáng ngày 25-5. Tham dự buổi tọa đàm có ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính 8 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá, đây là cơ hội để những cán bộ làm công tác nội chính của Đảng tại Hậu Giang cũng như các tỉnh, thành trong khu vực giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Ông Phạm Gia Túc (đứng), Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm.

Trên tinh thần đó, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ đã cùng trao đổi, chia sẻ thẳng thắn những kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá về thực trạng, diễn biến của tham nhũng vặt hiện nay; các lĩnh vực phổ biến, dễ phát sinh tham nhũng; hậu quả, tác hại của tham nhũng vặt đối với nền kinh tế, hệ thống chính trị; các giải pháp nâng cao hiệu quả ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt, kể cả kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai các giải pháp phòng ngừa tình trạng tham nhũng…

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho rằng những ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi tọa đàm đều hữu ích và có giá trị trong hoạt động thực tiễn đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Qua đây, Ban Nội chính 8 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ cần tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề đã tọa đàm và liên hệ vào thực tiễn địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhằm góp phần giúp công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng chất lượng hơn…

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>