Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Thái Lan

16/01/2019 | 07:58 GMT+7

Sáng ngày 15-1, tại Nhà Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã có cuộc tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Thái Lan Surachai Liengboonlertchai dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng trước quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư; đặc biệt, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 ước đạt 17,2 tỉ USD, tăng 13,4% so với năm 2017; cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng trong hợp tác phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tin tưởng mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỉ USD trước năm 2020 là khả thi.

Hoan nghênh hai bên đã nỗ lực triển khai đều đặn các cơ chế hợp tác thời gian qua; cùng với đó là việc hai bên đang tích cực phối hợp chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương do hai Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì từ ngày 23 đến 25-1 tới tại Thái Lan và Cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 tại Việt Nam trong năm 2019, Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng, việc tổ chức thành công hai cuộc họp quan trọng này sẽ tạo thêm xung lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ghi nhận kết quả hoạt động hiệu quả của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước đã góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam quan tâm thúc đẩy cơ quan chức năng Thái Lan, mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam; khuyến khích các doanh nhân Thái Lan tăng cường đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ để hàng hóa Việt Nam được bán trong các siêu thị, kênh bán lẻ Thái Lan. Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề lao động một cách hiệu quả, thúc đẩy hợp tác lao động trên nhiều ngành nghề lĩnh vực mới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, trong lĩnh vực quốc phòng hai nước đã có những hợp tác tương đối hiệu quả và mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là về cứu hộ, cứu nạn trên biển, chia sẻ thông tin, hỗ trợ đào tạo…

Cảm ơn cơ quan lập pháp và Chính phủ Thái Lan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống ổn định tại Thái Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam có tiếng nói ủng hộ và tạo điều kiện để lao động Việt Nam sinh sống và làm ăn bình thường tại Thái Lan. Cảm ơn Chính phủ Thái Lan nhất trí việc mở rộng ngành nghề cho lao động Việt Nam; đề nghị hai bên sớm sửa đổi Thỏa thuận hợp tác Lao động (ký năm 2015) và triển khai sớm nhất trong năm 2019.

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương; đánh giá cao vai trò của Hội Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Việt Nam - Thái Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, AIPA, APPF…; đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (từ ngày 22-10 đến ngày 20-11-2018), với những kết quả quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hỗ trợ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng kiến thức cho các nghị sĩ hai bên.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ đã dành thời gian tiếp Đoàn và trao đổi về nhiều nội dung quan trọng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Thái Lan Surachai Liengboonlertchai bày tỏ vui mừng khi lần thứ hai đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhận thấy sự phát triển bứt phá của Việt Nam.

Đồng tình với những nội dung trao đổi và đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, trong đó có thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Thái Lan cho rằng thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực lập pháp như trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật và tổ chức thực thi, hợp tác lao động, thương mại…

Cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam cho chức Chủ tịch ASEAN của Thái Lan trong năm 2019, đồng thời Hội đồng Lập pháp Thái Lan cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA), Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Thái Lan cho biết, Thái Lan sẽ tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào tháng 8-2019 tại Bangkok, thay mặt Hội đồng Lập pháp Vương quốc Thái Lan gửi lời mời đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các nghị sĩ Quốc hội Việt Nam đến thăm Thái Lan và tham dự đại hội.

Nhận lời mời, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Đại sứ và Nhóm nghị sĩ hai bên cùng các cơ quan hữu quan tích cực triển khai các nội dung mà lãnh đạo hai bên trao đổi.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>