Báo Hậu Giang điểm tin sáng 3 – 9: Người Việt bị đánh cắp thông tin cá nhân tăng 50%

03/09/2024 | 05:47 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội; Đấu giá 3 trái sầu riêng cổ thu về hơn 2,55 tỉ đồng; Ba món Việt vào top món trộn ngon nhất châu Á; Trẻ vị thành niên ở Hàn Quốc chiếm gần 60% số nạn nhân của vấn nạn deepfake khiêu dâm.

Người Việt bị đánh cắp thông tin cá nhân tăng 50%

Theo báo cáo tình hình an ninh mạng nửa đầu năm 2024 do Tập đoàn Viettel vừa công bố, số thông tin cá nhân bị đánh cắp tại Việt Nam đã đến tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm 2024, tổng cộng có 46 vụ lộ lọt dữ liệu của doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Thông tin bị lọt lộ nhiều nhất là thông tin khách hàng và thông tin mua bán của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Tiếp theo là thông tin eKYC, thông tin của nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục.

Bên cạnh đó, có khoảng 17.000 lỗ hổng mới xuất hiện, trong đó hơn một nửa là lỗ hổng mức độ cao và nghiêm trọng theo Hệ thống chấm điểm lỗ hổng bảo mật phổ biến (CVSS).

Đặc biệt, báo cáo lưu ý 71 lỗ hổng có nguy cơ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong nửa đầu năm 2024, số lượng dữ liệu bị tấn công mã hóa lên đến 3 Terabyte với tổng thiệt hại ước tính hơn 10 triệu USD.

Cũng theo báo cáo, Hệ thống Tri thức an ninh mạng Viettel ghi nhận có 56 tổ chức trong các lĩnh vực này bước đầu bị tấn công Ransomware nhưng chưa bị mã hóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, có gần nửa triệu vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), tăng 16% so với cùng kỳ 2023. Về xu hướng DDoS (tấn công từ chối dịch vụ), số lượng các cuộc tấn công có lưu lượng nhỏ hơn 1Gbps đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, số lượng nhà ở xã hội được hoàn thành từ năm 2021 đến nay (thời điểm cuối tháng 8-2024) thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ - hoàn thành 428.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xây dựng 6.000 căn nhà ở xã hội, là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Tiếp đó là Hà Nội với 5.200 căn, Bắc Giang 3.778 căn, Khánh Hòa 3.364 căn, Thanh Hóa 2.197 căn, Tây Ninh 2.098 căn, Bình Dương 2.045 căn, TP.HCM 1.233 căn.

Về kết quả triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, theo Bộ Xây dựng, qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, trong giai đoạn từ 2021 đến nay cả nước có 619 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô khoảng 561.816 căn.

Tuy nhiên, mới có 79 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 128 dự án nhà ở xã hội khởi công xây dựng và 412 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đáng lưu ý, một số địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội cao nhưng chưa có dự án hoàn thành như Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đấu giá 3 trái sầu riêng cổ thu về hơn 2,55 tỉ đồng

Tại hội thảo về sầu riêng, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức chương trình đấu giá 3 trái sầu riêng.

Trái sầu riêng đầu tiên đưa ra đấu giá được lấy từ cây cổ thụ hơn 100 năm trồng ở đồn điền CADA, với mức giá khởi điểm 60 triệu đồng. Cuối cùng, một doanh nghiệp đã trúng đấu giá trái sầu riêng nêu trên với mức giá 350 triệu đồng.

Trái sầu riêng thứ 2 được đưa ra đấu giá thuộc giống Dona với mức giá khởi điểm là 70 triệu đồng. Đây là trái sầu riêng được lựa chọn rất kỹ từ hàng chục hộ trồng sầu riêng và trải qua quy trình lựa chọn chặt chẽ.

Cũng như trái sầu riêng cổ, nhiều doanh nghiệp đưa ra mức giá đấu giá với các bước nhảy 200, 400 rồi 700, 800 triệu đồng.

Kịch tính nhất là phiên đấu giá trái sầu riêng thứ 3 thuộc giống Ri6, được mệnh danh là "nữ hoàng sầu riêng", có mức giá khởi điểm là 60 triệu đồng và rất nhiều doanh nghiệp muốn sở hữu.

Người bỏ giá cao nhất cho "nữ hoàng sầu riêng" Ri6 là một nữ doanh nhân sầu riêng tại Đắk Lắk với số tiền 500 triệu đồng. Bà kêu gọi một số người tham gia góp thêm tiền để cùng bà đấu giá quả sầu riêng trên, nhằm giúp địa phương có thêm nguồn lực lo an sinh xã hội.

Cuối cùng, mức giá chốt tại phiên đấu giá quả sầu riêng Ri6 là hơn 1,4 tỉ đồng.

Như vậy, mức trúng đấu giá của ba trái sầu riêng là 2,55 tỉ đồng và toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho UBND huyện Krông Pắk thực hiện vào chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Ba món Việt vào top món trộn ngon nhất châu Á

Gỏi bò, gỏi tôm thịt và phở trộn nằm trong danh sách những món trộn ngon nhất châu Á do Taste Atlas bình chọn.

Trong danh sách 86 món trộn được bản đồ ẩm thực thế giới Taste Atlas bình chọn tháng 8, có ba món Việt gồm gỏi bò, gỏi tôm thịt và phở trộn. Taste Atlas đánh giá đây đều là những món ăn chế biến kiểu salad nhưng do từng địa phương mà có cách gọi khác nhau như gỏi, nộm hay trộn.

Gỏi bò đứng vị trí thứ 13 và được chấm 3,9/5 điểm. Hai món ăn còn lại đứng ở vị trí thứ 20 và 21, được chấm 4 điểm.

Trẻ vị thành niên ở Hàn Quốc chiếm gần 60% số nạn nhân của vấn nạn deepfake khiêu dâm

Tin tức từ số liệu Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 30-8 cho thấy trong số 527 vụ tội phạm deepfake được báo cáo với cảnh sát từ năm 2021 đến năm 2023, có 315 nạn nhân (chiếm 59,8%) được xác định là thanh thiếu niên.

Tỉ lệ này vượt xa các nhóm tuổi khác, với những người ở độ tuổi 20 là 32,1%, tiếp theo là những người ở độ tuổi 30 là 5,3%, trong khi những người ở độ tuổi 40 là 1,1%.

Số lượng nạn nhân vị thành niên tăng vọt từ 53 trường hợp vào năm 2021 lên 81 trường hợp vào năm 2022 và 181 nạn nhân vào năm 2023, đánh dấu mức tăng gấp 3,4 lần chỉ trong vòng hai năm.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>