Huyện Long Mỹ: 40 học viên được nâng cao nghệ thuật hát Aday

04/03/2020 | 17:31 GMT+7

(HG) - Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao phương pháp trình diễn cơ bản về nghệ thuật hát Aday” tại xã Xà Phiên.

Trong thời gian 20 ngày, từ ngày 4 đến ngày 23-3, 40 học viên được tìm hiểu khái quát về nguồn gốc và sự hình thành nghệ thuật múa (múa cơ bản Aday truyền thống, múa dân gian Khmer, ca múa Aday) do nghệ sĩ Thạch Si Phonl đến từ tỉnh Bạc Liêu truyền dạy. Lớp bồi dưỡng nằm trong Đề án truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016-2020.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao phương pháp trình diễn cơ bản về nghệ thuật hát Aday. Từ đó, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Khmer ở tỉnh Hậu Giang.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>