Sẵn sàng cho liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc…

10/05/2019 | 07:22 GMT+7

Góp vào Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hậu Giang đã chuẩn bị một chương trình công phu dưới dạng tạp chí thông tin, đa dạng các thể loại...

Tiết mục ca cảnh: “Trao con chiếc gậy Trường Sơn”.

Cùng hát về con đường huyền thoại

Liên hoan tuyên truyền lưu động lần này có chủ đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại” với sự tham gia của 33 đội tuyên truyền lưu động đến từ 33 tỉnh, thành trong cả nước. Liên hoan nhằm khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc; vun đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại. Đây còn là dịp để các tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi để trang bị thêm cho mình những kinh nghiệm nghề nghiệp; được tham quan nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên suốt những chặng đường đi lưu diễn, để thêm yêu quê hương đất nước, thêm trân trọng thế hệ trước đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh…

Liên hoan do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, sẽ diễn ra dưới hình thức diễu hành xe tuyên truyền lưu động. Các đoàn sẽ trang trí trên các xe tuyên truyền với những hình ảnh sắc nét, có loa phóng thanh, cờ, hoa… đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn, tiện lợi, cơ động và hiệu quả; chương trình văn nghệ cổ động với kết cấu cô đọng, gọn, nhẹ, hiệu quả tuyên truyền cao, theo hình thức nhóm ca khúc chính trị. Chương trình phục vụ của Liên hoan sẽ có 2 tuyến. Tuyến 1: các đội biểu diễn phục vụ ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; tuyến 2: các đội phục vụ tại các tỉnh: Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam. Lễ xuất quân của 2 tuyến sẽ diễn ra tại Nghệ An và Bình Phước vào 11-5. Liên hoan sẽ bế mạc ngày 15-5. Hậu Giang nằm trong tuyến 2, sẽ tham gia phục vụ tại các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam.

Hậu Giang sẵn sàng…

Với chủ đề về những người lính Trường Sơn, chương trình của đơn vị Hậu Giang gồm 5 tiết mục: Tổ khúc “Mở đường thắng lợi”, đơn ca “Chào anh giải phóng quân, mừng mùa xuân đại thắng”, song ca “Trường Sơn ngày mới”, tốp ca “Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn” và ca cảnh: “Trao con chiếc gậy Trường Sơn”. Đủ thể loại, từ ca nhạc, cổ nhạc, múa cùng với những lời thoại lồng ghép, hòa quyện trong từng tiết mục đã tạo nên bản hùng ca về Trường Sơn, nơi những người con kiên trung của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thế hệ con cháu của họ hôm nay đang ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương, xứng đáng với thế hệ trước đã chiến đấu không ngại hiểm nguy, gian khổ…

Chương trình được đầu tư gói ghém hơn 100 triệu đồng, huy động khoảng 30 diễn viên, là lực lượng của đội tuyên truyền lưu động nòng cốt của Trung tâm Văn hóa tỉnh và lực lượng cộng tác viên, tập luyện cật lực 10 ngày. Đây là những tuyên truyền viên có kinh nghiệm, đảm nhận vai trò tuyên truyền của tỉnh trong những năm qua và cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tham dự những cuộc thi tuyên truyền lưu động cấp khu vực, toàn quốc. Vì thế, sự đa năng của họ trong việc thể hiện các tiết mục văn nghệ trong chương trình cũng thể hiện rất rõ nét. Họ diễn có hồn, nhập tâm, lột tả được ý nghĩa câu chuyện mà chương trình muốn chuyển tải. Ông Lê Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, cho biết, lợi thế của đơn vị là có được một đội ngũ tuyên truyền nhiều kinh nghiệm, có thể thể hiện tốt nhiều vai trong một chương trình, nên người dàn dựng cũng mạnh tay thể hiện những động tác khó, diễn biến nội tâm nhân vật. Từ đó, các tiết mục đều đạt đến độ sâu của cảm xúc”.

Điểm hay nữa của chương trình này dù là một chương trình tuyên truyền hoàn chỉnh, nhưng đơn vị đã xây dựng các tiết mục gần như độc lập, nhưng lại hòa quyện với chủ đề tạo nên một khối thống nhất. Từ đó, có thể diễn trọn vẹn một chương trình hoặc cắt từng tiết mục phù hợp với yêu cầu biểu diễn phục vụ tại các điểm diễn do Ban tổ chức quy định. Đây cũng chính là cái hay trong yêu cầu xây dựng các tiết mục tuyên truyền linh động tại liên hoan lần này. Bởi mỗi đơn vị sẽ phải biểu diễn phục vụ nhiều tỉnh, thành. Ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết: “Hậu Giang ra quân lần này không đặt nặng chuyện thắng thua, chủ yếu là đáp ứng công tác tuyên truyền, giúp cho các diễn viên giao lưu, học hỏi. Dù không đặt nặng mục tiêu, nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu đạt 1 huy chương vàng, để mỗi thành viên đều có sự phấn đấu hết sức mình”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>