Xây dựng đời sống văn hóa: Lấy chất lượng làm nền tảng

23/04/2018 | 08:31 GMT+7

Ngoài tập trung nâng chất các danh hiệu văn hóa, huyện Vị Thủy tiếp tục nâng cao ý thức người dân về cảnh quan môi trường, củng cố, nâng chất các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ...

Tác động ý thức người dân qua cuộc thi

Tập trung tổ chức tốt cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, là quyết tâm của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Vị Thủy trong năm nay. Cuộc thi đã được tổ chức ở tổ Nhân dân tự quản, ấp và cấp xã. Năm nay, sẽ tổ chức cấp huyện để tuyển chọn những mô hình xuất sắc tham dự cấp cao hơn.

Diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp ở xã Vĩnh Thuận Tây.

Những năm qua, cuộc thi đã tác động sâu rộng, làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân về xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, xuất hiện nhiều người dân góp công, góp sức, không chỉ làm đẹp không gian sống của gia đình mình, mà còn tập hợp nhiều người đi trồng hoa tạo nên những con đường đẹp. Mô hình này đang tiếp tục được nhân rộng trong huyện. Ông Lê Hoàng Tiến, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Vị Thủy, cho biết, làm phong trào nhiều năm, khi thấy ở đâu manh nha có mô hình hay là ông bắt tay vào ngay, để định hướng cho người dân, họ thấy hiệu quả sẽ cùng những hộ lân cận làm theo. Đây là cả một quá trình mới tạo thành ý thức. Nhưng niềm vui của những người làm phong trào như ông là được thấy mô hình làm cảnh quan mình từng chăm chút bắt đầu lan rộng. Còn ý thức của người dân thay đổi nhiều, theo hướng văn minh, hiện đại. Cùng với đó, mỗi năm mỗi ấp xây dựng ít nhất một con đường đẹp, càng làm cho cảnh quan môi trường ở từng địa phương có sự thay đổi rõ nét. Phong trào làm cảnh quan đã lan rộng ở các xã: Vị Thắng, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây, Vị Trung…

Xây dựng đồng hành giữ vững, nâng chất

Cùng với đó, việc đầu tư, nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa, tạo thêm nhiều điểm giải trí cho người dân, phát huy phong trào văn nghệ, thể thao, tạo thêm nhiều điểm sinh hoạt giải trí, rèn luyện thể chất cho cộng đồng, được chú trọng. Toàn huyện có 3 trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng, 28 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn, 10 thư viện xã, 1 thư viện ấp, 3 tủ sách chùa Khmer… Từ hệ thống thiết chế văn hóa này, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao… có nơi sinh hoạt.

Sôi động là các hoạt động văn nghệ sinh hoạt dưới hình thức câu lạc bộ (CLB) được tổ chức thường xuyên. Đây cũng là điều kiện để ngành văn hóa huyện phát hiện những nhân tố mới bổ sung cho phong trào của huyện. Ở huyện Vị Thủy còn có khá nhiều CLB sinh hoạt tại nhà của các thành viên, như CLB hát bội, mandolin… Các CLB này được sự hỗ trợ của những người làm văn hóa ở xã, huyện. Đặc biệt, họ luôn chịu sự quản lý về chuyên môn của Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện. Từ đó, các hoạt động được tổ chức bài bản, chất lượng; nguồn cộng tác viên từ cơ sở để huyện xây dựng những chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tham dự những cuộc thi cấp tỉnh cũng đa dạng, phong phú, đạt thành tích cao, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ở cơ sở.

Năm nay, huyện Vị Thủy tập trung xây dựng xã Vị Đông đạt các tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới. Cùng với đó là giữ vững các danh hiệu đã đạt, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể, như 85% gia đình văn hóa, 85% ấp văn hóa đạt loại khá, tốt; 80% xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị đạt loại khá, tốt; xây dựng và công nhận 10 tổ Nhân dân tự quản kiểu mẫu…

Xây dựng danh hiệu đã khó, giữ vững, nâng chất lại càng khó hơn. Vì thế, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Vị Thủy luôn quan tâm thực hiện bằng một kế hoạch chỉn chu, có sự phân công, phân nhiệm vụ, giám sát quá trình thực hiện chặt chẽ, hứa hẹn chất lượng sẽ tiếp tục giữ vững và ngày một nâng lên, góp phần quan trọng nâng chất đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng toàn diện.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>