Nhiệm kỳ thắng lợi

05/05/2020 | 07:57 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Mô hình cánh đồng lớn giúp nâng cao giá trị sản xuất cho người trồng lúa xã Trường Long Tây. Ảnh: H.PHƯỚC

Là xã thuần nông, đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào cây lúa. Vì vậy, 5 năm qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác lúa cho dân. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để phát huy tối đa thế mạnh của địa phương.

Ông Lê Văn Thiệt, ở ấp Trường Thọ A, cho biết: “Làm ruộng thời này hiện đại lắm, không chỉ cắt, sạ bằng máy mà còn sử dụng cả thiết bị bay để phun thuốc. Vụ Đông xuân vừa rồi tôi cũng mạnh dạn sản xuất lúa theo hướng thông minh với việc sử dụng phân bón phóng thích chậm có kiểm soát một lần cho cả vụ. Qua đó, giúp tiết kiệm công lao động và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác”.

Gia đình ông Thiệt có hơn 2,5ha đất lúa. Từ nhiều năm nay, ông đã tham gia mô hình cánh đồng lớn của địa phương và mạnh dạn sản xuất lúa theo hướng hiện đại, loại bỏ các phương thức sản xuất lạc hậu kém hiệu quả. Nhờ vậy mà năng suất, chất lượng lúa tăng, trong khi chi phí đầu tư tiết giảm đáng kể nên đời sống gia đình ngày càng phát triển.

Theo UBND xã Trường Long Tây, năm 2016, đơn vị đã triển khai mô hình cánh đồng lớn với diện tích ban đầu 208ha. Đến nay, diện tích cánh đồng lớn của địa phương đã tăng lên 613ha và có hơn 400 hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, để việc sản xuất lúa thuận lợi, tìm được đầu ra ổn định, xã còn vận động người dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Toàn xã hiện có 6 tổ hợp tác sản xuất và 1 hợp tác xã nông nghiệp (chủ yếu là lúa). Nhiều năm nay, các tổ hợp tác, hợp tác xã đã liên kết được doanh nghiệp tiêu thụ lúa với giá thu mua hợp lý, giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên. 

Bà Lê Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch UBND xã, cho hay những năm qua, đơn vị luôn quan tâm định hướng người dân sản xuất lúa hàng hóa tập trung theo hướng cánh đồng lớn kết hợp áp dụng các biện pháp canh tác thông minh vào đồng ruộng. Đồng thời, vận động người dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Từ đó, đời sống người dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm còn 1,95% (36 hộ).

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế - xã hội mà trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Trường Long Tây còn đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến từng chi bộ trực thuộc.

Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện đầy đủ, đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 64 cuộc; các chi bộ thực hiện 125 cuộc. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý 4 đồng chí, nhắc nhở 4 đồng chí. Số lượng cán bộ, đảng viên sai phạm giảm nhiều so nhiệm kỳ trước (2010-2015).

Ông Nguyễn Phát To, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long Tây, khẳng định: “Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở các cán bộ, đảng viên khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong việc chấp hành các quy định của Đảng. Qua đó góp phần tích cực trong việc đổi mới phong cách làm việc, hoàn thiện phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Long Tây thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực đời sống xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả cao.

Đạt được kết quả trên là do sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn đảng bộ và Nhân dân cùng chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, trong lãnh đạo, điều hành, Đảng ủy xã có đề ra kế hoạch, chương trình cụ thể; xác định chương trình trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, uốn nắn tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị.

Phát huy kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm tạo mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, chất lượng cao nhằm gia tăng giá trị sản xuất. Tăng cường, củng cố, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả; tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới theo hướng nâng cao.

“Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; quan tâm chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận và các đoàn thể…”, ông To thông tin thêm.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>