“Nước rút” tổ chức đại hội chi bộ

14/08/2017 | 09:17 GMT+7

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 10-10, tất cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tỉnh phải hoàn thành tổ chức đại hội. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo đến ngày 31-8 các chi bộ phấn đấu tổ chức hoàn thành nhiệm vụ này. Dù thời gian được rút ngắn nhưng vì công tác chuẩn bị đã được chủ động, bài bản nên các chi bộ trên địa bàn tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng.

Công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện khẩn trương.

Mới đây, Chi bộ ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy đã tổ chức thành công đại hội, đặc biệt là bầu đúng, đủ số lượng chi ủy viên, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

Bí thư Chi bộ ấp 3 Nguyễn Văn Mảnh cho biết: “Đầu tháng 7, quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội được chi bộ thực hiện hoàn tất. Chúng tôi đã tích cực tập dợt trước chương trình nên công tác điều hành đại hội chính thức diễn ra suôn sẻ”.

Ngoài Chi bộ ấp 3, Đảng ủy thị trấn Nàng Mau còn 14 chi bộ trực thuộc cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến ngày 20-8, các chi bộ sẽ lần lượt tổ chức đại hội. Bí thư Đảng ủy thị trấn Nàng Mau Nguyễn Kiên Trinh cho biết: “Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện thì Đảng ủy thị trấn đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ, cụ thể là thành lập ban chỉ đạo và 3 tổ giúp việc: văn kiện, nhân sự, tuyên truyền. Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc đã tích cực hỗ trợ cho chi bộ thực hiện tốt các bước chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ và chặt chẽ. Nhờ vậy mà các chi bộ trên địa bàn không rơi vào bị động dù thời gian tổ chức đại hội có rút ngắn hơn so dự kiến ban đầu”.

Không riêng ở thị trấn Nàng Mau, các đảng ủy cơ sở còn lại trên địa bàn huyện Vị Thủy cũng đang chỉ đạo quyết liệt công tác này. Thường trực Huyện ủy Vị Thủy đã có ý kiến đến ngày 20-8 các chi bộ trên địa bàn phải hoàn thành việc tổ chức đại hội, sớm hơn 10 ngày so với ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Điều đó cho thấy huyện đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhiệm vụ chính trị này.

“Trong tháng 8, huyện có 2 sự kiện chính trị quan trọng là tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã. Hiện công tác tổ chức đại hội là nhiệm vụ trọng tâm mà cả hệ thống chính trị của huyện đang tập trung”, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy Lê Minh Cường cho biết.

Tính đến ngày 9-8, có 24 trong tổng số 186 chi bộ ở huyện Vị Thủy đã tổ chức xong đại hội. Hiện 15 đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đã đăng ký thời gian tổ chức đại hội, đảm bảo tới ngày 20-8 sẽ hoàn thành. Bà Nguyễn Ngọc Trân, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vị Thủy, cho biết thêm: “Dù có phần gấp rút nhưng yếu tố chất lượng luôn được huyện đặt lên hàng đầu”.

Cũng nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị nên 109 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở thị xã Ngã Bảy không gặp nhiều khó khăn khi phải tổ chức đại hội sớm hơn dự kiến. Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Ngã Bảy Trần Văn Quẩn thông tin: “Do chủ động sớm về văn kiện và nhân sự nên các chi bộ trên địa bàn thị xã đã sẵn sàng tổ chức đại hội. Đến ngày 26-8, việc tổ chức đại hội chi bộ ở thị xã sẽ hoàn thành”.

Còn ở huyện Châu Thành có 162 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đến hết ngày 9-8 có 8 chi bộ tổ chức đại hội, các chi bộ còn lại cũng đang khẩn trương. Ông Trần Minh Tưởng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, thông tin: “Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, huyện phấn đấu hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trước ngày 31-8, hiện các chi bộ không gặp khó khăn gì trong tiến hành đại hội”.

Toàn tỉnh có 1.691 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Xác định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở nên các chi bộ trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện có chất lượng nhiệm vụ chính trị này. Các chi bộ trên địa bàn tỉnh đều đề ra mục tiêu phấn đấu tới ngày 31-8 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội, đúng theo thời gian mà Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>