Tăng tốc tiến độ dự án mở rộng nâng cấp đô thị Vị Thanh

29/08/2022 | 18:54 GMT+7

Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, khi hoàn thành vào năm 2023 sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Tuy nhiên, đến nay tiến độ của nhiều gói thầu còn ì ạch, chưa đảm bảo yêu cầu.

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Vị Thanh đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tiến độ còn chậm

Gói thầu Mở rộng đường giao thông 1 Tháng 5 thuộc dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” hiện đã thi công xong việc cấp phối đá dăm đường với chiều dài 2,3km/2,5km, cầu Xáng Hậu, Vị Bình, Kênh Ranh, cầu Bảy Giang, cấp thoát nước, kè với chiều dài 2,04km/2,2km. Đơn vị thi công đang tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại. Theo kế hoạch, gói thầu này có thời gian thi công 780 ngày, ngày hoàn thành theo hợp đồng 10-7-2022. Tuy nhiên, vì nhiều lý do hiện chưa hoàn thành, đơn vị thi công đang lập thủ tục xin gia hạn thêm 6 tháng, đến 21-1-2023.

 Là người dân bị ảnh hưởng dự án, ông Đặng Văn Ngợi, ở khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Trước đây, khu vực này đường sá xuống cấp, cây cối um tùm. Mong dự án thi công hoàn thành sớm, đi lại của người dân thuận tiện, tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Thông tin về tiến độ dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”, ông Phạm Văn Thà, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh, cho hay: Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4 hạng mục, bàn giao đơn vị thi công; 2 hạng mục giao mặt bằng trên 98% là LIA 3 và LIA 7. Ngoài ra, có 3 hạng mục đã thực hiện tổ chức kiểm đếm và trình phê duyệt phương án bồi thường.

“Hiện tại, bàn giao được 1.257 hộ/1.494 hộ (còn lại 237 hộ chưa giao mặt bằng tập trung nhiều nhất ở kênh 62). Khó khăn lớn nhất là về giá, tình hình nợ tái định cư (không có quỹ nền để bàn giao cho người dân) và vướng mắc về phiếu xác nhận đo đạc thửa đất từng hộ phục vụ công tác bồi thường. Về tiến độ, trung tâm cam kết khi có hồ sơ hoàn chỉnh kỹ thuật trong năm 2022, đơn vị sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thi công dự án”, ông Phạm Văn Thà chia sẻ thêm.

Tính đến ngày 16-8-2022, gói thầu xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài đã thi công hoàn thành khối lượng theo hợp đồng; gói thầu mở rộng đường 1 Tháng 5 thực hiện được 76,7% khối lượng. Gói thầu nâng cấp LIA 1, LIA 3 thực hiện đạt 23,9% khối lượng; gói thầu nâng cấp LIA 2, LIA 7 đạt 28,3% khối lượng; gói thầu cải tạo kênh 62 đạt 22,9% khối lượng; cải tạo kênh Cái Nhúc và xây dựng công viên cây xanh Hồ Tam Giác đạt 33% khối lượng. Kết quả này được đánh giá còn chậm so với kế hoạch đề ra khi bắt đầu triển khai.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cho biết: Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay tài trợ, tránh lãng phí, thành phố đề xuất bổ sung một số hạng mục xây dựng mới, cải tạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cầu kết nối với tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ thuộc hạng mục cải tạo kênh 62; điều chỉnh, bổ sung các hẻm thuộc LIA 3 và công viên cây xanh đường 1 Tháng 5. Việc điều chỉnh này là bổ sung vào các gói thầu đang thi công, không phát sinh gói thầu mới và không làm thay đổi kết quả mong muốn đạt được mà làm tăng thêm hiệu quả về kỹ thuật, kinh tế, tạo được mỹ quan cho đô thị.

Sẽ xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Tại buổi làm việc với thành phố Vị Thanh để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, chia sẻ với những nỗ lực của thành phố khi dự án triển khai rơi vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Sau khi nghe báo cáo của đại diện các đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tiến độ chưa chuyển biến đáng kể. Đáng chú ý, giai đoạn 1 vẫn còn ì ạch, có gói thầu đã hết hạn, có những gói thầu phải xin gia hạn. Ngoài ra, cũng có gói thầu gần hết thời gian nhưng chưa đạt được 50% khối lượng thực hiện.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hòa, từ khi lập tổng mức đầu tư đến phê duyệt dự án đầu tư có thay đổi về giá bồi thường, HĐND tỉnh đã thống nhất cho điều chỉnh. Tổng thể mặt bằng chung triển khai dự án so với vòng đời của dự án đến cuối năm 2023 là chậm. Nguyên nhân được chỉ ra là do: vốn, khó khăn trong bố trí tái định cư, nguồn lực không đáp ứng, đặc biệt là năng lực nhà thầu…

Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị UBND thành phố Vị Thanh chỉ đạo lập tiến độ cụ thể để hoàn thành khối lượng thực hiện còn lại và hoàn thành việc giải ngân; yêu cầu nhà thầu cam kết cụ thể thời gian hoàn thành, khối lượng thực hiện, và có biên bản cam kết cụ thể, kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ.

Đối với những dự án đã hết hợp đồng, phải cân nhắc kỹ thời gian gia hạn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Ban quản lý dự án chỉ đạo theo dõi sát việc quản lý từng công đoạn để đảm bảo chất lượng công trình. Đối với các gói điều chỉnh, bổ sung, đơn vị tư vấn rà soát kỹ từng gói. Phân tích rõ ưu điểm, lợi thế của các gói bổ sung để xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh”, ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh có tổng mức đầu tư 44.538.000 USD, tương đương hơn 1.000 tỉ đồng. Dự án được chia thành 4 hợp phần, gồm 30 gói thầu (trong đó 6 gói thầu xây lắp, 24 gói thầu tư vấn), cụ thể gồm: Xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài; mở rộng đường giao thông 1 Tháng 5; nâng cấp Lia 1, Lia 3; nâng cấp Lia 2, Lia 7; cải tạo Kênh 62; cải tạo kênh Cái Nhúc và xây dựng công viên cây xanh Hồ Tam Giác và 24 gói thầu tư vấn sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng.

 

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>