Nhiều tác hại khi lạm dụng viên uống ngừa thai khẩn cấp

21/09/2018 | 09:02 GMT+7

Viên uống ngừa thai khẩn cấp là một biện pháp tránh thai được sử dụng để tránh thai khẩn cấp sau giao hợp không được bảo vệ. Theo tư vấn của bác sĩ Trần Trung Dũng (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, viên uống tránh thai khẩn cấp được uống càng sớm càng tốt trong vòng 5 ngày, hiệu quả tránh thai giảm dần sau mỗi ngày uống trễ.

Tuy nhiên, đối tượng tránh lạm dụng viên uống tránh thai khẩn cấp để ngừa thai. Theo khuyến cáo chỉ nên uống vài lần trong năm, nó không được sử dụng để ngừa thai thường xuyên. Uống thuốc ngừa thai khẩn cấp có thể gây tác dụng phụ bao gồm: ra huyết âm đạo bất thường, buồn nôn, căng ngực, nhức đầu và chóng mặt. Việc lạm dụng biện pháp này sẽ có nhiều tác hại: Gây rối loạn kinh nguyệt và vòng kinh không đều, thậm chí làm hạn chế khả năng thụ thai sau này của đối tượng. Việc lạm dụng cũng làm giảm hiệu quả ngừa thai và biện pháp tránh thai này không có tác dụng bảo vệ phòng lây các bệnh qua đường tình dục. Nếu muốn tránh thai thường xuyên, đối tượng cần chọn những biện pháp tránh thai khác có hiệu quả tránh thai an toàn hơn.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>