Công an huyện Long Mỹ đã có văn bản trả lời

06/09/2017 | 07:34 GMT+7

Ông Nguyễn Văn H., ở ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ngày 1-11-2016, ông Lưu Văn T. (ngụ cùng ấp) có hành vi quan hệ tình dục với con gái của ông (đang là học sinh, chưa thành niên). Sự việc xảy ra ông có trình báo với Công an xã Vĩnh Viễn A thì ông T. đã thừa nhận quan hệ với con gái ông tại phường VII, thành phố Vị Thanh. Công an xã Vĩnh Viễn A cho rằng ông T. là đảng viên nên không được tạm giữ và vụ việc chờ Công an thành phố Vị Thanh giải quyết. Ông bức xúc vì sao Công an xã Vĩnh Viễn A cho là chưa đủ thủ tục tạm giữ ông T., để ông T. tiếp tục dẫn con gái ông đi lần hai. Vụ việc đến nay chưa được giải quyết, có phải xã thiếu trách nhiệm không?

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Công an xã Vĩnh Viễn A, cho biết: Nội dung ông H. tường trình đã được Công an huyện Long Mỹ trả lời cho ông H. tại Công văn số 62 ngày 8-8-2017. Theo đó, ông H. liên hệ với Công an thành phố Vị Thanh để được xem xét giải quyết.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>