Về trường hợp tố cáo của bà Nguyễn Thị Kim Thủy

20/03/2018 | 09:14 GMT+7

Công an huyện Phụng Hiệp trả lời đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Kim Thủy như sau:

- Ngày 8/8/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp nhận hồ sơ, tin báo, tố giác về tội phạm từ Công an thị trấn Cây Dương vụ cố ý gây thương tích, xảy ra vào ngày 4-6-2017 tại ấp Mỹ Quới, ấp Mỹ Lợi, thị trấn này.

Sau 2 ngày nhận đơn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm vụ việc trên và thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Đồng thời, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh ban đầu. Vụ việc này có nhiều tình tiết phức tạp xảy ra tại nơi công cộng, cần phải kiểm tra, xác minh ở nhiều địa điểm và vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng.

Đơn vị cũng đã ban hành quyết định trưng cầu giám định về tổn hại sức khỏe đối với Nguyễn Thị Kim Thủy và Dương Hoàng Luận; Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận tổng tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe của Dương Hoàng Luận tại thời điểm giám định là 11%, Nguyễn Thị Kim Thủy cũng tại thời điểm giám định là 3%.

Ngày 13-11-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (được viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn) đối với Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Mỹ Huyền để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định hiện hành và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ việc này theo quy định.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>