Thảm họa cháy rừng ở California

24/08/2020 | 17:13 GMT+7

Hàng chục vụ cháy lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực của bang California (Mỹ) trong những ngày qua.

Hậu quả cháy rừng ở California. Ảnh: AP

Nhiều đám cháy rừng đã bùng phát sau khi gần 12.000 tia sét đánh vào khu vực bang California trong điều kiện thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài. Cơ quan chức năng bang cho biết, gần 600 đám cháy rừng đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã điều động máy bay trực thăng, trong khi lực lượng Phòng vệ Không quân và lực lượng Dự bị Không quân hỗ trợ máy bay C-130 chở nước để thả bom nước chữa cháy từ trên cao.

Hơn 100.000 người phải đi sơ tán khi hỏa hoạn đã tàn phá một khu vực rộng hơn Rhode Island. Hầu hết các trường hợp tử vong trên khắp bang California đều xuất phát từ một đám cháy do sét đánh ở khu vực quanh thung lũng Napa. Đây là vụ cháy lớn thứ hai trong lịch sử của bang. Giới chức California cho biết, những đám cháy này đã khiến 4 người thiệt mạng và phá hủy hơn 560 công trình xây dựng. Tính đến chiều ngày 22-8, vụ cháy mới chỉ được kiểm soát 15%.

Ở phía Nam California, gần 20 đám cháy khác nhau đã hợp nhất thành 3 đám cháy lớn diễn ra xung quanh các quận Santa Clara và Alameda. Hàng loạt đám cháy này đã thiêu rụi diện tích rừng lớn. Tính đến sáng 22-8, các đám cháy đã phá hủy 10 tòa nhà, hơn 20.000 công trình khác đứng trước nguy cơ gặp nguy hiểm. Đây là trận cháy rừng lớn thứ ba trong lịch sử của bang.

Cháy rừng cũng hoành hành ở các quận San Mateo và Santa Cruz. Tính đến sáng 22-8, chỉ có 5% đám cháy được kiểm soát. Các quan chức bang cho biết, khói từ đám cháy đang hạn chế tầm nhìn và cản trở hoạt động của máy bay. Khoảng 77.000 người trong khu vực đã được sơ tán. Dự kiến, sẽ có nhiều sét hơn trong vài ngày tới, có thể tiếp tục gây ra các vụ cháy rừng.

Các đám cháy mới được cho là hậu quả của tình trạng nhiệt độ cao và hàng nghìn vụ sét đánh tiếp diễn trong những ngày gần đây. Cơ quan phòng cháy California cảnh báo, người dân nên đề phòng sẽ có thêm các vụ sét đánh cho tới ngày 25-8. Chính quyền California đã đề nghị hỗ trợ từ các bang khác và một số nước.

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, tại California, tính đến ngày chủ nhật 23-8, cụm cháy LNU đang hoành hành ở khắp năm quận hạt là Napa, Sonoma, Lake, Yolo và Solano trên một diện tích 137.593ha (340.000 mẫu Anh).

Cụm cháy này đang là đám cháy lớn thứ nhì trong lịch sử của tiểu bang. Lực lượng chữa cháy khống chế được khoảng 17%. Khoảng gần 850 công trình, nhà cửa bị thiêu rụi và hư hại do cháy rừng. Một cụm cháy khác nhỏ hơn cũng đang diễn tiến rất mạnh nhưng chỉ có 10% được không chế.

Nhà chức trách cảnh báo nhiều sét khô hơn sẽ xuất hiện. Sét khô là hiện tượng sét xảy ra khi trời giông như do thời tiết khô, các hạt mưa bị bốc hơi trước khi rơi xuống đất nên không có mưa. Sét đánh trúng các khu vực khô hạn gây cháy rừng.

Dự báo sẽ có nhiều giông bão khô hơn vào ngày 25-8 và cảnh báo đỏ được ban bố hầu hết các khu vực phía Bắc và miền Trung California trong đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn 1 tuần qua do áp suất cao trong khí quyển trên vùng Tây Nam nước Mỹ.

Hiệp hội Phổi Mỹ cảnh báo rằng điều kiện khói mù và nhiệt độ cao góp phần làm tăng mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng trong đại dịch Covid-19. Ông Afif El-Hassan, phát ngôn viên của Hiệp hội Phổi, cho biết việc hít phải khói và tro có thể làm trầm trọng thêm bệnh tình của những người nhiễm Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải ban hành tuyên bố khẩn cấp về tình trạng thảm họa ở bang California, cho phép giải ngân ngân sách liên bang nhằm hỗ trợ chính quyền California ứng phó tình hình, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người dân bị khủng hoảng như tư vấn tâm lý, hỗ trợ thất nghiệp và nhà ở.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>