Thành phố Vị Thanh: 106 học sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm học 2017-2018

17/01/2018 | 10:17 GMT+7

Thị xã Long Mỹ: Hơn 200 thí sinh dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9.

(HG) - Ngày 16-1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh tổ chức tổng kết Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố năm học 2017-2018.

Tham gia kỳ thi có 233 học sinh thuộc 6 trường THCS trên địa bàn thành phố, giảm 3 em so với kỳ thi năm trước. Các thí sinh dự thi 9 môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tin học, Anh văn trong thời gian 150 phút/môn. Số lượng học sinh đăng ký tham gia thi nhiều nhất là môn tiếng Anh, với 33 em, môn tin học có số lượng thí sinh thi ít nhất, với 15 em. Kết thúc kỳ thi có 106 học sinh đạt giải. Trong đó, giải nhất môn toán thuộc về em Lê Phan Minh Đạt, Trường THCS Lê Quí Đôn; giải nhất môn vật lý thuộc về em Nguyễn Phương Phi, Trường THCS Châu Văn Liêm; giải nhất môn hóa học thuộc về em Lâm Bảo Nhi, Trường THCS Lê Quí Đôn; giải nhất môn sinh học thuộc về em Nguyễn Thoại Mỹ Dung, Trường THCS Lê Quí Đôn; giải nhất môn ngữ văn thuộc về em Đinh Thị Hoa Mai, Trường THCS Hoàng Diệu; giải nhất môn lịch sử thuộc về em Nguyễn Ngọc Anh Thư,  Trường THCS Lê Quí Đôn; giải nhất môn địa lý thuộc về em Nguyễn Thái Bảo, Trường THCS Lê Quí Đôn; giải nhất môn tin học thuộc về em Nguyễn Minh Khôi, Trường THCS Hoàng Diệu và giải nhất môn tiếng Anh thuộc về em Trần Đỗ Trọng Nhân, Trường THCS Lê Quí Đôn.

lPhòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 - THCS cấp thị xã năm học 2017-2018. Đây là hội thi thường niên nhằm bồi dưỡng, phát hiện những học sinh có năng khiếu; là dịp để học sinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập lẫn nhau. Có 201 học sinh dự thi, thi 9 môn: toán, vật lý, sinh học, hóa học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, tiếng Anh và tin học. Các thí sinh sẽ thi viết trong thời gian 150 phút, riêng môn tiếng Anh, ngoài thi viết sẽ có thêm phần thi nghe, môn tin học có thêm phần lập trình trên máy vi tính. So với kỳ thi năm trước, năm nay số lượng học sinh tăng 11 thí sinh.

HỮU NGHỊ - CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>