Một thời Hà Nội hát

31/01/2019 | 10:28 GMT+7

Là quyển sách du khảo mới nhất của tác giả Nguyễn Trương Quý, lấy nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn làm trung tâm, khắc họa đời sống giải trí của thủ đô giai đoạn 1954-1956. Đây là giai đoạn Hà Nội từ một thuộc địa đã trở thành thủ đô của một chính thể mới và Đoàn Chuẩn chính là người cuối cùng sáng tác theo xu hướng lãng mạn của tân nhạc miền Bắc. Ông cũng là chủ rạp Đại Đồng, nơi duy trì các buổi biểu diễn âm nhạc với nhiều bài hát lãng mạn được biểu diễn xen kẽ với các bài hát cách mạng.

Đây là đề tài tác giả tâm huyết, nên đã bắt tay thực hiện từ hơn 2 năm nay, giúp người đọc có cái nhìn khái quát hơn một giai đoạn lịch sử của Hà Nội. Thông qua nhân vật trung tâm, tác giả đã mang đến người đọc những góc nhìn khác nhau, dưới sự soi rọi bằng cuộc đời và những sáng tác của nhạc sĩ tài hoa, làm toát lên không khí Hà Nội xưa, phản ánh lối sống của một thế hệ. Những trang viết còn giúp khán giả hiểu thêm về sự ra đời của những sáng tác đi vào lòng người bao thế hệ của Đoàn Chuẩn: “Lá đổ muôn chiều”, “Tà áo xanh”, “Gửi người em gái miền Nam”… Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>