Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

24/09/2018 | 08:46 GMT+7

(HG) - Thuyết minh đề tài “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2030” do tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng Ban hợp tác Quốc tế, Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ (trụ sở đặt tại huyện Vị Thủy) làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua.

Chủ nhiệm đề tài (đứng) sẽ xây dựng mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phù hợp cho tỉnh.

Đề tài thực hiện 18 tháng với mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Trong thời gian nghiên cứu, chủ nhiệm sẽ khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2004-2017 trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đó, xây dựng mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc thù của tỉnh để thực hiện thí điểm và đánh giá hiệu quả. Từ kết quả thử nghiệm của mô hình, chủ nhiệm sẽ đề xuất, xây dựng kế hoạch, giải pháp định hướng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho tỉnh trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>