Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong phòng, chống thiên tai
Thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại theo mô hình công nghệ 4.0 vào phòng, chống thiên tai đã góp phần giảm thiểu thiệt hại đáng kể do thiên tai gây ra cho người dân.
Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý công việc và đưa ra nhanh chóng, kịp thời các dự báo về thiên tai để người dân chủ động phòng ngừa hiệu quả.
Tại Hậu Giang, trong những năm gần đây, tình hình xâm nhập mặn với nồng độ cao thường xuyên diễn ra gay gắt, khó lường vào mùa khô, nhất là tại thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Do đó, không nằm ngoài xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ mùa khô năm 2017-2018 đến nay, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã đầu tư 10 trạm đo mặn tự động tại những địa phương có nước mặn xâm nhập. Các thiết bị đo mặn tự động sẽ được kết nối với điện thoại thông minh để gửi kết quả đo mặn hàng ngày vào khung giờ cố định được cài đặt từ trước.
Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cho biết: Các trạm đo mặn tự động trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động đã giúp cho cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương cập nhật được nhanh và thường xuyên về nồng độ mặn ở các thời điểm; từ đó giúp các ngành chức năng thông báo kịp thời để người dân chủ động, cũng như ứng phó hiệu quả trước diễn biến gay gắt, khó lường của tình hình xâm nhập mặn vào mùa khô. Điển hình là trong mùa khô năm 2023, độ mặn cao nhất tại huyện Long Mỹ đo được là 11,6‰ nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.
Ngoài những hiệu quả trên thì nhờ các thiết bị đo mặn tự động đã làm giảm áp lực cho cán bộ đi đo mặn. Bởi trước khi lắp đặt thiết bị đo mặn tự động thì vào các tháng mùa khô, mỗi ngày cán bộ phải đi đo mặn bằng máy cầm tay từ 1-2 lần, thậm chí 3-4 lần/ngày. Còn bây giờ đã được tự động hóa nên cán bộ chỉ theo dõi, cập nhật thông tin qua máy điện thoại. Để phát huy tính hiệu quả của mô hình, hiện Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh phối hợp với ngành chức năng lắp đặt mới thêm 4 trạm đo mặn tự động để đảm bảo công tác dự báo được bao quát tại các vùng thường xuyên bị nước mặn xâm nhập với nồng độ cao.
Bên cạnh các trạm đo mặn tự động thì từ nguồn vốn xã hội hóa, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh còn lắp đặt 20 trạm đo mưa tự động và 14 trạm đo ngập tự động (có 2 trạm sử dụng nguồn vốn xã hội hóa) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các trạm đo mưa, đo ngập tự động đều được ứng dụng công nghệ cao, tự động báo số liệu mưa, thời gian mưa, sau đó gửi số liệu lên app được cài đặt trên máy điện thoại thông minh của từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và các địa phương trong tỉnh.
Với việc tự động cung cấp số liệu nhanh, kịp thời, phản ánh chính xác diễn biến, cường độ mưa, mức độ thủy triều dâng của từng khu vực trên địa bàn tỉnh; qua đây đã phục vụ đắc lực cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai, đồng thời hỗ trợ các địa phương chủ động hơn trong việc triển khai các phương án ứng phó ngập lụt, sạt lở đất…
Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cho biết thêm: Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua không chỉ góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chỉ đạo và ứng phó hiệu quả các loại hình thiên tai, mà thông qua những số liệu dự báo, cảnh báo của các thiết bị thông minh, sẽ làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các đề tài khoa học trong phòng, chống thiên tai được sát với tình hình thực tế của từng địa phương, từ đó đề ra những giải pháp phòng ngừa, ứng phó được hiệu quả hơn cho người dân. Hướng tới, ngoài sự đầu tư của tỉnh thì các địa phương trong tỉnh cần quan tâm đầu tư thêm nguồn lực để trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương được hiệu quả hơn.
TUẤN PHÁT
- Xuất khẩu gạo thêm cơ hội xác lập kỷ lục mới
- Mỹ công nhận quy chế kinh tế thị trường sẽ tăng vị thế của Việt Nam
- Xuống giống gần 18.000ha rau màu
- Điểm tin sáng 10 – 5: Nhân loại có thể phải vẽ lại bản đồ thế giới nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 3 độ C
- Trồng sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao
- Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ
- Người đã tiêm vắc-xin AstraZeneca tự ý uống thuốc chống đông máu: Coi chừng tự hại mình !
- Cần công chứng, chứng thực khi giao dịch bất động sản ?
- Phát huy lợi thế, thực hiện mục tiêu phát triển
- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn
- Cần Thơ nằm trong top 10 "Điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất thế giới''
- Huyện Long Mỹ: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng
- Nghêu Tiền Giang được cấp chứng nhận Quốc tế ACS mở ra triển vọng xuất khẩu
- Nguy cơ Myanmar bị chia cắt vì nội chiến
- Gấp rút cứu trợ nhân đạo cho người dân Gaza
- Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI dự kiến tiến hành 12 kỳ họp thường kỳ
- Người cha liệt hai chân nuôi 5 con ăn học đến nơi đến chốn: “Hãy học dùm cha, học càng cao càng tốt”
- Gần 500 phụ nữ được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí