Hậu Giang xếp thứ 20 trong công tác phòng, chống thiên tai theo Bộ chỉ số đánh giá cấp tỉnh
(HG) - Sáng ngày 11-5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2021. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT-TKCN chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tham dự.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hậu Giang.
Các tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh năm 2021 gồm 4 nhóm tiêu chí với 24 tiêu chí chính và 52 tiêu chí thành phần. 4 nhóm tiêu chí chính gồm: nhóm tổ chức nhiệm vụ Ban chỉ huy và Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy, nhóm phòng ngừa thiên tai, nhóm ứng phó thiên tai, nhóm khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống thiên tai ở địa phương, kế thừa bộ chỉ số cũ. Kết quả đánh giá báo cáo tổng hợp từng chỉ số cụ thể, so sánh giữa các chỉ số thành phần. Thông qua lần chấm điểm này sẽ bộc lộ nhiều điểm phải chỉnh sửa, bổ sung, để sát hơn với thực tiễn, qua đó đánh giá xếp loại được các địa phương trong việc phòng, chống thiên tai trên 63 tỉnh, thành; từ đó rút ra kinh nghiệm trong thời gian tới.
Đa số địa phương đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng chống thiên tai.
Theo kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021, 10 tỉnh, thành phố xếp thứ hạng cao nhất gồm: Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hải Phòng, Đắk Lắk, An Giang, Cà Mau, Quảng Nam. 10 tỉnh có chỉ số thấp nhất năm 2021 là Bắc Kạn, Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắk Nông, Lai Châu, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Trà Vinh. Tỉnh Hậu Giang xếp thứ 20 trong 63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 5 trong khu vực ĐBSCL.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT-TKCN, cho rằng: Qua báo cáo tự đánh giá của các địa phương gửi về Ban chỉ đạo, cho thấy đa số địa phương đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, cũng có một số nơi chưa quan tâm đúng mức. Đề nghị 10 địa phương xếp thứ hạng cuối rà soát lại những hạn chế trong các nhóm tiêu chí. Năm 2022, đề nghị công bố chi tiết và công khai số điểm của các địa phương. Các đơn vị tư vấn đầu tư nhiều hơn cho khâu nhận xét, đánh giá. Căn cứ vào bộ chỉ số đánh giá năm 2021, năm 2022 các địa phương xây dựng bộ chỉ số đánh giá cấp huyện, cấp xã.
Theo hội đồng thẩm định (Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT-TKCN), trong các nhóm tiêu chí, nhóm tiêu chí về công tác phòng ngừa có kết quả thấp hơn, đây là vấn đề quan trọng cần được quan tâm hơn trong thời gian tới. Nhóm tiêu chí về tổ chức bộ máy cần xem xét thêm yếu tố thực tiễn. Công tác ứng phó và khắc phục được đánh giá rất cao, cho thấy các địa phương rất chủ động trong ứng phó và khắc phục.
Tin, ảnh: KỲ ANH
- Thành phố Ngã Bảy: Xảy ra thêm một điểm sạt lở bờ kênh
- Tăng cường ứng phó hạn, mặn kéo dài
- Hậu Giang xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng
- Ham khoe con trên mạng, coi chừng sập bẫy lừa đảo
- Hội nghị Trung ương 9: Có ý nghĩa rất quan trọng trong chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
- Gần 70% dân số khu vực nông thôn được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
- Điều kiện cần để phát triển thể thao
- “Đêm sáng - ngày xanh”
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Nâng cao hiệu quả kinh tế từ liên kết sản xuất
- Bi sắt Hậu Giang đoạt huy chương bạc giải quốc gia
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng